Loạn tin Ngày tận thế khiến trẻ em tự tử

Chủ nhật, 09/12/2012, 14:59
Đối với những người sống đủ lâu để trải qua rất nhiều lời đe dọa về Ngày tận thế trong những năm qua thì quả là khó khăn khi phải chứng kiến con cháu mình bị ám ảnh về mặt tinh thần.

>>Người Trung Quốc chạy nước rút trước 'ngày tận thế' 
>>Tận thế là ngày mạt vận do "con người suy đồi đạo đức"

Thậm chí, sự lo lắng lên đến mức có thể có ý định tự tử, một số khác thì rơi vào tình trạng trầm cảm, lo lắng bởi những tin đồn gần đây nhất về Ngày tận thế. Hiện tại, nhiều người đang lo lắng "phát sốt" trước những đồn đoán về Ngày tận thế 21/12/2012 theo lịch của người Maya.
 
Chính phủ Mỹ và chính phủ các nước khác cũng đang có những cảm giác như trên và đang kêu gọi tất cả chúng ta hãy suy nghĩ một cách khoa học, hợp lý để hiểu rằng những lời đồn đoán về Ngày tận thế là không có thật.

Nến trở thành mặt hàng "gây sốt" ở Tứ Xuyên. Ảnh: Whatsonningbo

Hồi đầu tuần này, trên trang USA.gov của chính phủ Mỹ đã đăng một bài viết về Ngày Tận thế. Dưới đây là sơ lược nội dung bài viết:
 
Những tin đồn thất thiệt về Ngày Tận thế năm 2012 đã có trên mạng Internet trong một thời gian dài. Nhiều người gán việc lịch của người Maya kết thúc vào ngày 21/12/2012 có nghĩa là ngày thế giới diệt vong. Tuy nhiên, theo bài viết trên USA.gov, thế giới sẽ không kết thúc vào ngày 21/12/2012 hay bất kỳ ngày nào trong năm nay.
 
Không may, những tin đồn như vậy đang làm nhiều người hoảng sợ, đặc biệt là trẻ em. Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đã nhận được hàng ngàn bức thư bày tỏ sự lo lắng về Ngày Tận thế.
 
Ông David Morrison, một nhà thiên văn học và cũng là một nhà khoa học cấp cao của NATO chịu trách nhiệm trả lời những câu hỏi của công chúng về thiên văn, cho biết: "Ít nhất mỗi lần một tuần, tôi đều nhận được thư của một em bé - tầm khoảng 11 tuổi, nói rằng các em ấy ốm hoặc có ý định tự tử vì Ngày Tận thế sắp đến".
 
Theo NASA, năm 2003, đã có những tin đồn về vụ va chạm hành tinh huyền bí khiến thế giới diệt vong nhưng khi năm 2004 đến một cách an toàn và bình yên, người ta lại nhanh chóng đồn đại về năm 2012. Sau năm nay, người ta lại tiếp tục có tin đồn gì?
 
Một nhà khoa học khác của NASA - ông Mitzi Adams khẳng định: "Mối đe dọa lớn nhất đối vớiTrái đất năm 2012, vào cuối năm và trong tương lai, chỉ là từ chính loài người".
 
Một người mẹ có con 13 tuổi cho biết, bà cảm thấy rất buồn khi phải chứng kiến cô con gái yêu của mình cùng với các bạn bè của cô bé bị ám ảnh về những tin đồn Ngày Tận thế. Trẻ em thời nay bị ảnh hưởng bới quá nhiều thứ vô bổ do được tiếp cận quá nhiều với truyền thông. Chúng chưa có kỹ năng đối phó và xử lý những thông tin như vậy. Vì thế, người lớn cần có những hành động đúng đắn để định hướng cho con trẻ.
 
Theo Dantri

Các tin cũ hơn