Xuân biển đảo ở đường hoa, đường sách

Thứ năm, 31/01/2013, 07:58
Không hẹn mà gặp, cả đường hoa Nguyễn Huệ (TPHCM) lẫn đường  sách xuân Quý Tỵ đều dành khu vực riêng với chủ đề xuân biển đảo, bởi đây là “điểm nóng” quan tâm của người dân. Cả hai sẽ khai trương từ ngày 7.2 (tức  27 tháng chạp) cho đến ngày 13.2 (mùng 4 tháng giêng).

Dấu ấn 10 năm đường hoa

Đường hoa Nguyễn Huệ đã tròn 10 tuổi, nên năm nay, Cty Saigontourist chọn ý tưởng “Lòng dân và thế nước” trên nền chủ đề “Trái tim Việt Nam”, thông qua các thiết kế, cách điệu mùa  xuân đặc trưng ở các vùng miền.

Đường hoa năm nay được chia thành 3 khu vực: Xuân non cao, Xuân đồng bằng và Xuân biển đảo. Riêng tại khu vực vườn mai tượng đài Bác Hồ, năm nay, ngoài các chậu hoa mai sẽ có 54 trái tim cách điệu (đại diện 54 dân tộc anh em) làm bằng mây tre, bên trong là hoa tươi được trang trí thêm thổ cẩm.

 bien dao

Đường hoa Nguyễn Huệ ở khu vực biển đảo.

Xuân non cao có những nét văn hóa của vùng cao nguyên, cùng  các mô hình cách điệu nhạc cụ đặc trưng của vùng Tây Nguyên làm bằng hoa (đàn T’rưng, trống paranưng, cồng, chiêng, khèn...). và các trang phục đặc trưng của đồng bào dân tộc vùng cao.

Ở  khu vực Xuân đồng bằng và tháp đồng hồ (trước tòa nhà Sun Wah) sẽ trưng bày 10 linh vật biểu trưng cho từng năm.

Khu vực Xuân biển đảo ở đoạn cuối đường hoa (từ Mạc Thị Bưởi đến Tôn Đức Thắng) - sẽ bắt đầu  từ chiếc thuyền đi biển cách điệu với một biển hoa tươi thể hiện mùa bội thu của ngư dân, hàng dừa xanh, bãi cát trắng, những chiếc thuyền thúng, lưới đánh cá, cờ trang trí... Kết của đường hoa sẽ là hoa hướng dương trên nền nước xanh với hai cánh buồm hoa ở hai bên đường tượng trưng cho vầng thái dương đang ló dạng.

Đường sách “khoe” ấn phẩm biển đảo

Kéo dài trên trục đường Mạc Thị Bưởi - Nguyễn Huệ và Ngô Đức Kế, đường sách năm nay được xem là điểm đến song hành cùng đường hoa Nguyễn Huệ. 

Với chủ đề “Sách và 54 dân tộc”, năm nay, đường sách chia làm 3 khu: Khu vực sách thiếu nhi, khu vực trưng bày sách (kể cả sách điện tử) và khu triển lãm 54 dân tộc anh em trong cộng đồng các dân tộc VN cùng đoàn kết, chung sức bảo vệ biên giới, hải đảo. Khu thiếu nhi có triển lãm sách thiếu nhi qua các thời kỳ (Nhã Nam thực hiện), xe sách lưu động và sách dành cho người khiếm thị, cùng khu trò chơi cho thiếu nhi.

Đặc biệt, khu trưng bày sách sẽ dành  hai chuyên đề về các dân tộc Việt Nam và về chủ quyền biển đảo. Ngoài ra, tại đây còn có khu vực không gian tri thức và càphê sách, có kệ sách đọc miễn phí. Tham gia khu này có Fahasa,  NXB Tổng hợp, NXB Văn hóa Văn nghệ,  Cty Thành Nghĩa, nhà sách Lạc Việt (sách điện tử), Alezza, NXB Hà Nội và NXB Tây Nguyên.

Riêng khu triển lãm ngoài việc giới thiệu hình ảnh, trang phục của 54 dân tộc do Bảo tàng Lịch sử phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện, còn có khu trưng bày bản đồ, tư liệu, ấn phẩm đặc sắc về biển đảo.

Chương trình bắn pháo hoa giao thừa Tết Quý Tỵ tại TPHCM bắt đầu từ 0h đến 0h15 ngày 10.2 tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn, quận 2 (tầm cao) và  công viên Văn hóa lịch sử dân tộc, quận 9; đền tưởng niệm Bến Dược, huyện Củ Chi; công viên văn hóa Đầm Sen, quận 11; công viên văn hóa quận Gò Vấp; sân bóng đá huyện Cần Giờ; khu tưởng niệm liệt sĩ Ngã Ba Giồng, huyện Hóc Môn; khu di tích lịch sử Láng Le - Bàu Cò, huyện Bình Chánh (tầm thấp).

Theo Laodong

Các tin cũ hơn