Học sinh lớp 2 chen chân thi tiếng Anh quốc tế

Chủ nhật, 03/03/2013, 07:37
Ngày 2/3, khoảng 7.000 học sinh lớp 2 ở TP.HCM tham dự kỳ thi đợt một lấy chứng chỉ tiếng Anh quốc tế - "tấm giấy thông hành" quan trọng để được vào tiếng Anh lớp 3 tăng cường vốn được nhiều ưu đãi hơn các lớp thường.

Học sinh lớp 2 chen chân thi tiếng Anh quốc tế

Năm 2010, Sở Giáo dục TP.HCM quy định, học sinh lớp 2 muốn vào lớp 3 tiếng Anh tăng cường phải thi chứng chỉ quốc tế Cambridge, cấp độ staters.

Sáng 2/3, nhiều bé phải dậy từ 5h đến trường rồi được chở đến điểm thi ở Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (quận 4). Hàng trăm phụ huynh cũng đến trường hồi hộp chờ con bước vào cuộc đua tranh đầu tiên trong đời.

Học sinh lớp 2 chen chân thi tiếng Anh quốc tế

Tùy vào năng lực của từng trường, Sở sẽ cho phép mở 1-3 lớp tiếng Anh tăng cường. Dựa vào số lượng và trên cơ sở kết quả thi của học sinh, trường sẽ xét vào lớp này theo kết quả từ cao xuống thấp. Điều này cũng khiến nhiều học sinh lo lắng sẽ không được vào lớp chọn tiếng Anh.

Học sinh lớp 2 chen chân thi tiếng Anh quốc tế

Cậu bé bỏ dở hộp sữa chua đang ăn để rà lại số báo danh, phòng thi.

Học sinh lớp 2 chen chân thi tiếng Anh quốc tế

Mặc dù được cha mẹ dặn dò tỉ mỉ nhưng khi ở khu vực tập trung, nhiều bé vẫn còn nũng nịu, lo lắng.

Học sinh lớp 2 chen chân thi tiếng Anh quốc tế

Đây là kỳ thi đầu tiên trong năm, đến tháng 6, Sở còn tổ chức nhiều kỳ nữa. Lệ phí thi chứng chỉ Starer lên tới 420.000 đồng một lần nhưng nhiều phụ huynh vẫn đăng ký cho con thi hai đợt.

Học sinh lớp 2 chen chân thi tiếng Anh quốc tế

Trong khi phụ huynh lo lắng thì các bé vẫn còn rất ngây ngô. Xếp hàng để vào phòng thi nhưng có bé nhai kẹo cao su, có bé lại ngáp dài.

Học sinh lớp 2 chen chân thi tiếng Anh quốc tế

Có cậu bé thi buổi chiều nhưng lại đến nhầm vào buổi sáng, dù cô giáo đã đánh dấu rõ thời gian thi.

Học sinh lớp 2 chen chân thi tiếng Anh quốc tế

Phía bên ngoài, nhiều phụ huynh rất căng thẳng đợi con. Để con có "tấm vé" vào lớp tăng cường tiếng Anh vốn được hưởng nhiều ưu đãi hơn so với các lớp thường, nhiều phụ huynh đã đầu tư thời gian, tiền bạc cho con ôn luyện suốt nhiều tháng qua.

Theo VNE

Các tin cũ hơn