"Xoài tiến vua" được công nhận là cây di sản

Thứ hai, 10/02/2014, 10:19
Ngày 9/2, Sở Văn hóa-Thể thao-Du lịch, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức đón nhận bằng công nhận Cây di sản Việt Nam đối với cụm cây xoài trong khuôn viên khu di tích lịch sử quốc gia chùa Từ Quang (còn gọi là chùa Đá Trắng, ở thôn Cần Lương, xã An Dân, huyện Tuy An, Phú Yên) do Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam công nhận.

Hàng ngàn người từ khắp nơi về chùa Từ Quang dự lễ, chiêm ngưỡng cụm cây xoài nổi tiếng này.

Theo ông Hồ Văn Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao-Du lịch Phú Yên, cụm cây xoài Đá Trắng là một quần thể gồm 20 cây xoài ngự có tuổi thọ hơn 220 năm, trong đó có nhiều cây có tuổi đời trên 200 năm, cây lớn nhất có đường kính 1,2 m, tán rộng hàng chục mét, che phủ bóng mát quanh năm.

di san

Du khách chiêm ngưỡng cụm xoài Đá Trắng

Giống xoài này có nhiều điểm khác lạ so với xoài thông thường như hoa trắng muốt, trái có vỏ mỏng, khi chín có màu vàng tươi, vị ngọt thanh, mùi thơm dịu nhẹ nên đã nổi tiếng cả nước từ hàng trăm năm nay qua câu ca dao “Rủ lên Đá Trắng ăn xoài/Muốn ăn tương ngọt Thiên Thai thiếu gì”.

Trước đây, xoài chùa Từ Quang chỉ dùng để đưa về kinh đô dâng vua vào các dịp lễ, Tết nên còn có tên là “xoài tiến vua”.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Điểu, Phó chủ tịch Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam cho rằng cụm cây xoài Chùa Đá Trắng còn ẩn chứa nhiều giá trị văn hóa, lịch sử quý báu.

Việc công nhận những cây xoài cổ thụ này là Cây di sản nhằm vinh danh, bảo vệ giống cây quý hiếm, bày tỏ sự biết ơn đối với các bậc tiền nhân, là thông điệp để mọi người cùng bảo tồn giống xoài quý hiếm này.

Ông Trần Quang Nhất, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên lưu ý chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Yên tăng cường chăm sóc, bảo tồn những cây xoài cổ thụ quý hiếm tại chùa Từ Quang, nhân rộng nguồn gen của giống xoài này, tiến tới xây dựng thương hiệu xoài Từ Quang thành đặc sản của Phú Yên.

Theo Motthegioi

Các tin cũ hơn