Đường nội đô đẹp nhất TP.HCM mang tên Phạm Văn Đồng

Thứ bảy, 01/03/2014, 13:11
Sáng 1/3, tuyến đường có tổng đầu tư là 340 triệu USD Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài chính thức được mang tên cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

phạm văn đồng

Lãnh đạo TP.HCM và tỉnh Quảng Ngãi tại lễ đặt tên đường Phạm Văn Đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết tên Phạm Văn Đồng được đặt cho tuyến đường mới, đẹp, khang trang của thành phố đúng vào ngày sinh cố Thủ tướng (1/3/1906 - 1/3/2014), người học trò suất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

"TP.HCM chọn tên Phạm Văn Đồng đặt cho tuyến đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài để tỏ lòng biết ơn sâu sắc và ghi nhận công lao to lớn của đồng chí cố Thủ tướng, người con của quê hương Quãng Ngãi, đồng thời nhằm giúp các thế hệ người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ tìm hiểu và noi gương các bậc cách mạng tiền bối", ông Quân nói.

phạm văn đồng

Đường Phạm Văn Đồng được xem là tuyến nội đô đẹp nhất TP.HCM.

Tên cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng được đặt cho tuyến đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài có chiều dài hơn 12 km. Điểm đầu nối từ ngã năm Nguyễn Thái Sơn, quận Gò Vấp và điểm cuối tuyến là nút giao thông Linh Xuân, quận Thủ Đức.

Tại buổi lễ, lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu các cấp chính quyền và nhân dân xây dựng đường Phạm Văn Đồng thành tuyến đường kiểu mẫu, văn minh đô thị, đồng thời cám ơn bà con, các hộ dân đã vượt qua các khó khăn, chia sẻ, ủng hộ dự án tuyến đường này trong thời gian qua.

Dự án đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài được thực hiện nhằm giải quyết nhu cầu giao thông của TP.HCM nói chung và khu vực cửa ngõ đông bắc nói riêng. Đây là tuyến đường kết nối từ sân bay Tân Sơn Nhất qua địa bàn các quận Tân Bình, Gò Vấp, Bình Thạnh, Thủ Đức với tỉnh Bình Dương, Đồng Nai.

phạm văn đồng

Tên đường Phạm Văn Đồng đã xuất hiện trên bản đồ giao thông TP.HCM của Google maps.

Tuyến đường có tổng vốn đầu tư là 340 triệu USD, do tập đoàn GS (Engineering Contruction - Hàn Quốc làm chủ đầu tư) khởi công vào tháng 6/2008. Đây cũng là dự án đầu tiên tại Việt Nam do nước ngoài đầu tư xây dựng theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao).

Tháng 9/2013, TP.HCM đã tổ chức thông xe đợt 1 đoạn từ nút giao Nguyễn Thái Sơn đến nút giao Bình Triệu dài 4,7 km. Cuối năm nay, toàn tuyến sẽ được hoàn thành góp phần giảm ùn tắc giao thông cho khu vực nội thành và cửa ngõ đông bắc, tạo động lực cho chỉnh trang đô thị, cải tạo môi trường, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Theo VnExpress

Các tin cũ hơn