Cố đô Huế sôi động với nghệ thuật đường phố

Thứ tư, 16/04/2014, 07:29
Các đoàn nghệ thuật Thái Lan, Lào, Cu Ba, Ba Lan... cùng nhiều nghệ sĩ Việt Nam đã làm cho lễ hội đường phố sôi động, nhiều màu sắc trong khuôn khổ Festival Huế 2014 chiều 15/4.

Nhập mô tả cho ảnh

Nhập mô tả cho ảnh

Chương trình quảng diễn đường phố "Di sản và sắc màu văn hoá" trên đường Trần Hưng Đạo, Huế diễn ra các buổi chiều 14 và 15/4. Đoàn Việt Nam góp mặt với nghi lễ rước và múa rồng.

Nhập mô tả cho ảnh

Đoàn nghệ thuật kèn đồng Ba Lan.

Nhập mô tả cho ảnh

Chương trình là sự hòa quyện giữa âm nhạc và vũ điệu đặc sắc của các đoàn nghệ thuật đến từ nhiều nền văn hoá khác nhau của các nước Đông Á - Mỹ La tinh.

Nhập mô tả cho ảnh

Nhập mô tả cho ảnh

Những bản nhạc mang đậm nét văn hóa truyền thống của đất nước vùng Đông Âu vang dội đường phố.

Nhập mô tả cho ảnh

Xiếc đường phố do các nghệ sĩ Việt Nam biểu diễn.

Nhập mô tả cho ảnh

Đoàn nghệ thuật Malaysia với tiết mục múa truyền thống.

Nhập mô tả cho ảnh

Các chàng trai đến từ Cambodia chơi nhạc cụ dân tộc.

Nhập mô tả cho ảnh

Tiết mục bellydance do các cô gái Việt Nam trình diễn.

Nhập mô tả cho ảnh

Đoàn nghệ thuật Myanmar.

Nhập mô tả cho ảnh

Các nghệ sĩ xiếc của Bỉ trình diễn đi cà kheo.

Theo Zing

Các tin cũ hơn