Cháy lớn ở rừng đèo Cả

Thứ hai, 07/07/2014, 22:25
Chiều 7/7, ông Phan Văn Công, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Phú Yên cho biết, đến 15 giờ chiều cùng ngày, đám cháy tại khu rừng thuộc địa phận giữa 2 xã Đại Lãnh (huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) và Hòa Xuân Nam (huyện Đông Hòa) vẫn tiếp tục lan rộng trên đỉnh đồi.

Nhiều diện tích rừng bị cháy trụi.

Đám cháy xảy ra lúc 10 giờ sáng 7/7, xuất phát từ phía đường sắt thuộc địa phận nói trên. Sau đó, gặp gió mạnh và thời tiết hanh khô nên đám cháy lan nhanh và phủ qua mặt đường quốc lộ 1, rồi gây ra đám cháy lớn ở các khu đồi.

Ngọn lửa lan qua khỏi đường bộ và cháy rộng lên các ngọn đồi.

Hạt Kiểm lâm Đông Hòa và lực lượng kiểm lâm cơ động thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã có mặt kịp thời cùng với lực lượng dân quân xã Hoà Xuân Nam và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Vũng Rô khẩn trương chữa cháy bằng cách dùng như rựa để dọn đường ranh ngăn chặn lửa và sửa dụng máy thổi gió để ngăn lửa cháy lan. Tuy nhiên, khu vực xảy ra cháy địa hình đèo dốc khá phức tạp, nhiều dây leo và cây khô nên ngọn lửa còn tiếp tục lan rộng.

Lực lượng kiểm lâm cơ động luồn rừng đến hiện trường chữa cháy.

Đến 15 giờ chiều 7/7 đám cháy vẫn tiếp tục lan rộng trên các đỉnh đồi. Ngọn lửa có lúc cháy âm ỉ, có lúc bùng lên thành ngọn lửa lớn khi có gió mạnh. Hiện chưa có thống kê chính thức của cơ quan chức năng về thiệt hại của vụ cháy này.

Theo Báo Phú Yên

Các tin cũ hơn