Giao thông Sài Gòn rối loạn vì lệnh cấm đường

Thứ bảy, 25/04/2015, 07:08
Các tuyến đường trung tâm như Nguyễn Thị Minh Khai, Lý Tự Trọng, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lê Thánh Tôn... bị cấm sau giờ tan tầm để diễn tập mít tinh lễ 30/4 khiến giao thông ở nhiều khu vực ùn tắc nghiêm trọng.  

18h ngày24/4, khi lực lượng chức năng bắt đầu phân luồng, hạn chế các loại xe vào khu vực vành đai diễn ra chương trình diễn tập mít tinh, giao thông trên nhiều tuyến đường trung tâm trở nên rối loạn. Các loại xe xếp hàng dài, nhích từng chút một.

minh-khai-5978-1429889536.jpg

Lực lượng chức năng lập chốt chặn tại ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai - Cách Mạng Tháng Tám. Ảnh: H.C.

Kẹt xe nặng nhất là đường Cách Mạng Tháng Tám. Do tuyến đường này vốn có mật độ xe rất đông,đường Nguyễn Thị Minh Khai lại bị đóng khiến các phương tiện không có lối thoát, ùn tắc ngày càng kéo dài. Dòng xe xếp hàng dài từ Ngã 6 Phù Đổng đến tận vòng xoay Dân Chủ.

Tại ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai - Nguyễn Bỉnh Khiêm, tất cả các xe được yêu cầu rẽ phải theo hướng Nguyễn Bỉnh Khiêm nên di chuyển rất khó khăn, dần dần ùn tắc. Tương tự, giao lộ Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh cũng ùn ứ cục bộ do đường Lê Thánh Tôn bị đóng. Nhiều người không biết lệnh cậm, bối rối tìm CSGT hỏi đường đi.

Ảnh hưởng của lệnh cấm, các tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Võ Văn Tần, Nguyễn Đình Chiểu, Điện Biên Phủ, Lê Quý Đôn... cũng kẹt cứng. Nhiều người dựng xe trên đường lấy điện thoại chơi game hoặc nhắn tin, có người tạt vào hàng quán chờ hết kẹt xe.

ket-xe-3-5085-1429889536.jpg

Dòng xe xếp hàng dài chen chúc vì không có lối thoát trên đường Cách Mạng Tháng Tám. Ảnh: H.C.

Dựng xe trên đường chờ bớt ùn tắc, anh Lê Hồng Sơn đầy vẻ ngán ngẫm, cho biết nhà ở Tân Bình nhưng đi làm ở quận 4, chiều nay dù biết một số tuyến đường sẽ bị cấm nhưng không ngờ lại sớm như vậy. "Gần 18h, tôi về đến sân khấu Trống Đồng trên đường Cách Mạng Tháng Tám thì thấy kẹt xe kéo dài. Xe máy tìm đường thoát, lao lên cả vỉa hè nên không còn một chỗ trống. Đi làm về đã mệt còn gặp cảnh này nữa, thở không nổi luôn", anh này nói.

Chở con gái còn mặc đồng phục học sinh, chị Hoa (ngụ quận 10) cho biết vừa đón con từ trường ra đến đường Cách Mạng Tháng Tám thì kẹt cứng. "Nghe nói hôm nay nhiều đường sẽ bị cấm nên tôi tranh thủ đến đón con sớm, vậy mà vẫn không kịp. Nhìn dòng xe nghìn nghịt thế này không biết khi nào mới về được nhà. Sao không diễn tập vào đêm khuya hoặc cuối tuần, đỡ ảnh hưởng đến mọi người", chị Hoa thắc mắc.

Hàng chục CSGT, thanh niên xung phong được bố trí tại các giao lộ để phân luồng giao thông nhưng lượng xe đổ về mỗi lúc một đông. Đếngần 19h, khi cảnh ùn tắc càng lúc càng nặng nề hơn, lực lượng CSGT đóng tại khu vực này đã phải xả rào chắn, cho xe chạy vào đường Nguyễn Thị Minh Khai.

"Áp lực giao thông quá lớn, chúng tôi phải cho xe chạy vào để giải tỏa ùn tắc. Kế hoạch cấm đường Nguyễn Thị Minh Khai coi như thất bại, phải khuya hơn mới có thể cấm các tuyến đường này được", một CSGT tại đây cho hay.

ket-xe1-3789-1429889536.jpg

Hàng nghìn xe "chôn chân" một chỗ. Ảnh: H.C

Tiếp đó, lần lượt các tuyến đường khác xung quanh khu vực như Trương Định, Bà Huyện Thanh Quan... cũng được mở cho các loại xe đi vào. Tuy nhiên phải mất hơn một giờ sau cảnh ùn tắc trên đường Cách Mạng Tháng Tám mới giảm bớt.

Trước đó, Sở Giao thông Vận tải TP HCM thông báo phương án tổ chức giao thông phục vụ diễn tập và chương trình mít tinh chính thức mừng lễ 30/4. Theo đó, khu vực diễn ra lễ kỷ niệm được giới hạn bởi vành đai gồm các tuyến đường: Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Thị Minh Khai - Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nguyễn Hữu Cảnh - Tôn Đức Thắng - Hàm Nghi - Lê Lai - Phạm Hồng Thái - Cách Mạng Tháng Tám.

Tất cả các loại xe sẽ bị cấm đi vào bên trong vành đai và trên các tuyến đường vành đai (riêng đường Cách Mạng Tháng Tám, Hàm Nghi, Lê Lai và Phạm Hồng Thái vẫn được phép lưu thông) trong khoảng thời gian diễn tập và tổ chức lễ mít tinh trong các ngày: 24/4 (từ 19h đến 24h); 26/4 và 30/4 (từ 4h đến 12h). Đồng thời, Sở này cũng đã công bố các lộ trình thay thế.

Theo VnExpress

Các tin cũ hơn