Nước lũ rút chậm ở vùng thượng nguồn sông Hồng

Thứ hai, 12/10/2015, 08:37
Tối ngày 11/10, lũ lớn sông Hồng trên thượng nguồn ở khu vực thành phố Lào Cai xuống chậm nên nhiều vùng đất cấy trồng hoa màu ven bờ sông vẫn còn bị ngập sâu trong nước lũ.
Nước lũ dâng ngập các dải đất ven sông Hồng.

Theo thông tin cảnh báo lũ trên sông Hồng (sông Thao) do Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương phát đi hồi 21 giờ ngày 11/10, mực nước sông Thao tại khu vực xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) đang lên nhanh. Lúc 21 giờ cùng ngày, mực nước tại khu vực xã Bảo Hà ở mức 55,30m, tại thành phố Yên Bái là 29,70m, dưới mức báo động 1 là 0,30m.

Dự báo mực nước sông Thao tại thành phố Yên Bái sẽ lên lại.

Sáng ngày 12/10, mực nước sông Thao tại thành phố Yên Bái sẽ lên mức 31,0m, mức báo động 2, sau đó xuống chậm. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Các địa phương nằm ven sông Hồng ở khu vực thành phố Yên Bái sẽ ảnh hưởng không nhỏ của lũ từ thượng nguồn đổ về.

Hiện chưa có thông tin cụ thể về mức thiệt hại do nước lũ sông Hồng bất ngờ dâng cao. Tất cả các diện tích trồng hoa màu ven sông Hồng và các vùng đất trên bãi soi đất giữa sông Hồng đều bị nước lũ nhấn chìm nên thiệt hại sẽ không hề nhỏ.

Trước đó, từ 7 giờ sáng 11/10, người dân sống ven sông Hồng ở địa bàn thành phố Lào Cai bất ngờ khi thấy lũ lớn xuất hiện trên sông Hồng mặc dù đêm 10/10 trời không mưa to.

Kỹ sư Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, cho biết nước sông Hồng đột ngột dâng cao là do phía Trung Quốc xả nước. Lưu lượng nước xả là 2.500 mét khối/giây, vị trí xả nước của Trung Quốc cách thành phố Lào Cai 100km về phía Bắc. Trước khi xả nước phía Trung Quốc đã thông báo cho Trung tâm Khí tượng Trung ương của Việt Nam và Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai.

Nguyện vọng của người dân sinh sống ven sông Hồng ở biên giới Lào Cai là mong muốn được cơ quan chức năng thông tin sớm và công khai về kế hoạch xả nước của Trung Quốc, để người dân có sự phòng tránh, chuẩn bị, giảm thiệt hại do lũ lớn bất ngờ gây ra.

Theo DânTrí

Các tin cũ hơn