Tiêu diệt và bắt giữ 9 nghi phạm đánh bom rúng động Jakarta

Thứ năm, 14/01/2016, 14:14
Ít nhất 7 vụ nổ và những cuộc đấu súng xảy ra tại trung tâm thủ đô Jakarta, Indonesia vào sáng nay (14/1). Quân đội Indonesia cùng với xe thiếp giáp đã phải vào cuộc để truy bắt những nghi phạm tại hiện trường.

Theo báo giới Indonesia, có ít nhất 7 vụ nổ đã xảy ra ở khu vực trung tâm thủ đô Jakarta, Indonesia vào sáng nay (14/1).

Tiếng nổ đầu tiên được ghi nhận tại một đồn cảnh sát nằm trên con phố Jalan Thamrin đông đúc, vào khoảng 10h50 phút giờ địa phương. Tiếp sau đó là những tiếng nổ liên tiếp trong vòng 10 phút. Truyền thông địa phương cũng thông tin đã xảy ra những cuộc đấu súng tại hiện trường các vụ nổ. Nhận định ban đầu cho rằng đây là một cuộc tấn công khủng bố liên hoàn.

15:48 ngày 14/01/2016Theo Guardian, ở thời điểm hiện tại, tình hình đã được kiểm soát. Ông Jeremy Douglas, người đại diện của Liên Hợp Quốc tại Jakarta cho biết, lệnh phong tỏa tòa nhà của tổ chức này đã được dỡ bỏ.

Còn AP dẫn lời cảnh sát Indonesia cho biết 5 tay súng đã bị tiêu diệt, 4 tên bị bắt giữ.

14:48 ngày 14/01/2016 Hãng tin Tass cho hay, 3 tay súng nghi liên quan đến vụ tấn công liên hoàn tại Jakarta đã bị bắt giữ.

14:27 ngày 14/01/2016

Địa điểm xảy ra các vụ tấn công ở Jakarta
14:14 ngày 14/01/2016

4 trong số 14 tay súng đã thực hiện hàng loạt các vụ tấn công khủng bố ở trung tâm thủ đô Jakarta của Indonesia đã bị lực lượng an ninh tiêu diệt. 

14:13 ngày 14/01/2016  Theo Guardian, Starbucks thông báo sẽ đóng cửa toàn bộ các cửa hàng trên khắp Jakarta để đảm bảo an ninh. Hãng cũng cho biết, có 1 khách hàng bị thương trong vụ tấn công tại quán Starbucks ở tòa nhà Skyline và toàn bộ các nhân viên đã an toàn.
14:04 ngày 14/01/2016Người phát ngôn cảnh sát Jakarta, ông Igbal Kabid cho biết: “Chúng tôi đang rà soát lại tòa nhà Skyline từ hầm đến nóc”. Một vụ đấu súng giữa lực lượng an ninh và nghi phạm khủng bố trong rạp chiếu phim của tòa nhà này vừa diễn ra. Đây cũng là tòa nhà có quán Starbucks bị đánh bom vào sáng nay.
13:56 ngày 14/01/2016Tháng 12 vừa qua, cảnh sát Indonesia đã bắt giữ 9 người nghi liên quan đến IS cùng các tài liệu về kế hoạch khủng bố Jakarta. Tuy nhiên, các quan chức tình báo cho biết chưa có bằng chứng nào cho thấy vụ khủng bố ngày 14/1 có liên quan đến kế hoạch trên.


13:50
ngày 14/01/2016

Cảnh sát cũng đã tiêu diệt 4 nghi phạm trong các cuộc đọ súng tại hiện trường.
13:49 ngày 14/01/2016Theo RT, số lượng người thiệt mạng bởi các vụ khủng bố đã lên con số 7. Trong số các nạn nhân, có một người mang quốc tịch Hà Lan. Cảnh sát cũng đã tiêu diệt 4 nghi phạm trong các cuộc đọ súng tại hiện trường.
13:42 ngày 14/01/2016

Một phóng viên AP nghe thấy một tiếng nổ tại quán cafe gần quán cafe Starbucks bị tấn công trước đó. Vụ nổ xảy ra sau khi có khoảng 25 cảnh sát chống khủng bố xông vào nơi này.

Sau vụ nổ, một số cảnh sát khác và nhân viên y tế chạy hướng về phía quán cafe. Hai xe cứu thương cũng có mặt tại hiện trường.

13:39 ngày 14/01/2016Tổng thống Indonesia Joko Widodo vừa xuất hiện trên truyền hình quốc gia cho biết tình hình đã được kiểm soát và kêu gọi người dân xứ vạn đảo bình tĩnh: “Đất nước và người dân Indonesia không nên hoảng sợ và thua cuộc trước những hành động khủng bố như vậy”.

13:34 ngày 14/01/2016  Đại sứ quán Việt Nam tại Jakarta đã họp khẩn và lập đường dây nóng. Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Hoàng Anh Tuấn cho biết đường dây nóng +62811161025 do ông Đoàn Văn Nam phụ trách.
Đồn cảnh sát bị hư hại sau vụ nổ

Theo báo giới Indonesia, có ít nhất 6 vụ nổ đã xảy ra liên tiếp ở khu vực trung tâm thủ đô Jakarta, Indonesia vào sáng nay (14/1).

Tiếng nổ đầu tiên được ghi nhận tại một đồn cảnh sát nằm trên con phố Jalan Thamrin đông đúc, vào khoảng 10h50 phút giờ địa phương. Tiếp sau đó là 5 tiếng nổ nữa liên tiếp trong vòng 10 phút. Truyền thông địa phương cũng thông tin đã xảy ra những cuộc đấu súng tại hiện trường các vụ nổ. Nhận định ban đầu cho rằng đây là một cuộc tấn công khủng bố liên hoàn.

13:09 ngày 14/01/2016

Lực lượng quân đội Indonesia đã nhập cuộc. Các xe thiết giáp được điều đến hiện trường.
13:06 ngày 14/01/2016

Theo AP, Tổng thống Indonesia Joko Widodo, đang có chuyến thăm và làm việc tại Cirebon, tây Java, đã ra lệnh cho lực lượng an ninh truy lùng thủ phạm các vụ tấn công tại trung tâm Jakarta.

“Tôi đã nhận được báo cáo về vụ tấn công ở Jakarta. Tôi bày tỏ lời chia buồn sâu sắc tới những nạn nhân, lên án mạnh mẽ vụ tấn công gây hoang mang cho cộng đồng”, ông Joko cho biết.

Ông Joko đã cắt ngắn chuyến thăm đến Cirebon và đang trên đường trở về thủ đô.

12:52 ngày 14/01/2016Theo Sputnik, một tay súng đang trốn trong rạp chiếu phim Djakarta thuộc tòa nhà Skyline. Vào thời điểm đó, trong rạp có rất nhiều người.

12:49 ngày 14/01/2016

Báo giới địa phương thông tin đã xảy ra những cuộc đọ súng giữa cánh sát và các đối tượng tình nghi đánh bom.
12:47 ngày 14/01/2016AP dẫn lời một nhân chứngcho biết ít nhất ba kẻ đánh bom tự sát cho phát nổ trong quán cà phê Starbucks, còn hai tên khác tấn công đồn cảnh sát gần đó.

Phát ngôn viên cảnh sát Indonesia, ông Anton Charliyan xác nhận ba cảnh sát và ba dân thường thiệt mạng.

12:47 ngày 14/01/2016"Đây là thông báo khẩn, khuyến cáo toàn bộ công dân Mỹ tránh khu vực quanh khách sạn Sari Pan Pacific và trung tâm thương mại Sarinah ở Jalan Sudirman Thamrin, thủ đô Jakarta. Thông tin ban đầu cho thấy đã xảy ra một vụ nổ và đấu súng và mọi chuyện chưa kết thúc", Đại sứ quán Mỹ ở Indonesia cảnh báo.

12:40 ngày 14/01/2016Gần đây, Indonesia nhận được nhiều đe dọa từ IS. Cảnh sát chống khủng bố Indonesia cũng đã tiến hành nhiều đợt truy quét những phần tử liên quan đến tổ chức này. Tờ Guardian dẫn lời người phát ngôn cảnh sát Anton Charliyan cho biết: “Chúng tôi từng nhận được đe dọa rằng Indonesia sẽ sớm trở thành "tâm điểm chú ý”".

12:38 ngày 14/01/2016Ông Paul Grigson, Đại sứ Úc tại Indonesia đưa ra cảnh báo: “Toàn bộ công dân Úc nên ở tránh xa các khu vực vừa bị tấn công, hạn chế di chuyển và tuân theo hướng dẫn của chính quyền địa phương”.

12:37 ngày 14/01/2016

Cảnh sát tại hiện trường
12:36 ngày 14/01/2016

Theo Guardian, có 6 tay súng vẫn đang ẩn nấp trong tòa nhà Skyline, nơi có quán cafe Starbucks vừa bị tấn công. Trong khi đó, tờ RT, có khoảng 14 đối tượng tham gia vào các vụ tấn công. Lực lượng chức năng đang nghi ngờ tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) có liên quan đến vụ này

12:34 ngày 14/01/2016Theo NDTV, một trong số 6 vụ nổ, là đánh bom tự sát. Cũng theo NDTV, có ít nhất 6 người thiệt mạng trong các vụ việc này.

12:33 ngày 14/01/2016

Cảnh sát chĩa súng về phía một nghi phạm ở quán cafe Starbuck.
12:32 ngày 14/01/2016  Ông Jeremy Douglas, một nhân chứng làm việc trong tòa nhà của Liên Hợp Quốc cho biết, ông nghe thấy một loạt tiếng súng sau vụ nổ kinh hoàng. Cảnh tượng xung quanh rất hỗn loạn.

12:31 ngày 14/01/2016

Vụ nổ đã khiến đồn cảnh sát gần trung tâm thương mại Sarinah nằm trên con phố Jalan Thamrin đông đúc, bị phá hủy.

Đây cũng là khu vực có nhiều khách sạn sang trọng và đại sứ quán. Các tuyến đường xung quanh khu vực đã bị đóng cửa, văn phòng Liên Hợp Quốc gần đó đã yêu cầu toàn bộ nhân viên không rời tòa nhà để đảm bảo an toàn.

Ít nhất 2 vụ nổ xảy ra tại trung tâm Jakarta hôm nay

12:30 ngày 14/01/2016  "Cửa quán cà phê Starbucks vỡ tan. Tôi thấy ba người chết trên đường. Có một khoảng lặng trong những tiếng súng, nhưng ai đó trên nóc tòa nhà và cảnh sát đang chĩa súng vào hắn", một phóng viên ảnh của Reuters nói.

12:29 ngày 14/01/2016   AFP đưa tin ít nhất ba người chết trong các vụ nổ này. Hãng tin này cũng cho hay có những tiếng súng nổ bên ngoài quán cà phê Starbucks, bên ngoài tòa nhà Skyline khi cảnh sát có vũ trang tiếp cận.

Theo Tiền Phong

Các tin cũ hơn