Cận Tết, cá chết bất thường, người dân trắng tay

Thứ sáu, 05/02/2016, 08:19
Sáng 4/2, hơn 40 bè nuôi cá trên đoạn sông Cái Vừng (thuộc ấp Phú Hòa A, xã Phú Thuận A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) của nhiều hộ dân xảy ra hiện tượng cá đang thời điểm thu hoạch bị chết hàng loạt.

Ông Phạm Văn Đát - hộ dân nuôi trên 26.000 con cá điêu hồng, cho biết: "Sáng sớm, tôi cho cá ăn vẫn thấy cá bình thường. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày thì phát hiện cá chết hàng loạt".

Theo Trạm Thủy sản huyện Hồng Ngự, trên đoạn sông Cái Vừng có trên 50 bè nuôi cá, trong đó 40 bè cá của 13 hộ dân bị thiệt hại trên 90%. Tình trạng cá chết hàng loạt đã khiến cho nhiều hộ nuôi không kịp trở tay.

Hàng tấn cá điêu hồng, cá lăng của người dân chết bất thường ngày cận Tết đã làm nhiều hộ dân rơi vào cảnh trắng tay

Ông Nguyễn Văn Nam - hộ nuôi cho biết: “Tôi nuôi 2 muôn rưỡi (25.000) cá lăng. Buổi sáng, tôi đi thăm bè cá thì thấy có mấy con cá chết nổi lên mặt nước nên tôi lặn xuống mò thử mới phát hiện cá chết hết, thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Tết này trắng tay rồi”.

Cũng theo ông Nam và nhiều hộ có cá bị chết, đối với cá điêu hồng bán tại bè có giá từ 32.000 - 33.000 đồng/kg. Riêng cá lăng từ 90.000 - 100.000 đồng/kg. Việc cá chết hàng loạt đã làm nhiều hộ dân thiệt hại hàng trăm triệu đồng, đẩy họ vào cảnh mất Tết.

Số cá lăng mà gia đình anh Nan vớt lên mang ra chợ bán với giá 2.000 - 3.000 đồng kiếm vài trăm nghìn đồng ăn Tết

Ông Nguyễn Văn Thành - Phó Trưởng Trạm Thủy sản huyện Hồng Ngự cho biết, từ trước đến nay, người nuôi cá ở địa phương chưa bao giờ gặp tình trạng này. Nguyên nhân ban đầu, có thể là do cá thiếu oxy. Trạm Thủy sản huyện đang tiếp tục phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tiến hành lấy mẫu nước, mẫu cá chết để xác định nguyên nhân.

Thời gian đang bước vào ngày cận Tết, tình trạng cá chết hàng loạt đã khiến cho nhiều người nuôi cá thất thu và mất Tết.

Theo Dân Trí

Các tin cũ hơn