Bị tàu tông chết khi đạp xe qua đường sắt

Thứ sáu, 15/04/2016, 09:57
Do thiếu quan sát, ông Thuỷ đạp xe băng qua đường sắt khi tàu SE5 đang lao tới. Đoàn tàu tông văng người đàn ông 52 tuổi cùng xe đạp sang một bên.    

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 19h ngày 14/4 tại điểm giao cắt với đường dân sinh thuộc thôn Xuân Hạ, xã Văn Hóa, (Tuyên Hóa, Quảng Bình).

Nơi xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: CTV.

Thời điểm trên, ông Lê Phong Thuỷ (52 tuổi, trú xã Văn Hoá) đạp xe băng qua đường sắt đúng lúc tàu SE5 chạy hướng Bắc Nam đang đà lao tới.

Cả người lẫn xe đạp bị tàu tông văng sang một bên, nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau tai nạn, Công an huyện Tuyên Hoá đã đến hiện trường, làm rõ nguyên nhân. Theo đó, ông Thuỷ đã băng qua đường sắt giao cắt với đường dân sinh (không có rào chắn) không quan sát tàu đang đến.

Vụ tai nạn khiến tàu SE5 phải dừng lại gần 10 phút rồi mới tiếp tục hành trình.

Theo Zing

Các tin cũ hơn