Người Sài Gòn quay cuồng trong nắng nóng 40 độ C

Thứ tư, 20/04/2016, 15:52
Những ngày gần đây, nhiệt độ ngoài trời ở TP HCM lên tới gần 40 độ C. Nắng nóng khiến cuộc sống của hàng nghìn người bị đảo lộn, họ phải tìm mọi cách đối phó vì cuộc sống mưu sinh...    

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, những ngày qua nhiệt độ ở TP.HCM dao động ở ngưỡng 36-37 độ C. Tuy nhiên, ở khu vực đường nhựa và ít cây xanh, nhiệt độ lên tới 40 độ C.

Mới 9h sáng nhưng khi ra đường, người dân đều phải bịt kín từ đầu đến chân như ninja để tránh nắng.

Về trưa chiều, nhiệt độ càng tăng cao, không khí trở nên oi bức, ngột ngạt hơn. Ra đường vào thời điểm này là một thử thách với nhiều người.

Nước uống hè phố đắt hàng. Cả khách và chủ đều bịt kín mít vì nắng nóng

Trên những cung đường không có nhiều cây xanh, nắng nóng càng gay gắt. Trưa 20/4, người đàn ông này cố tìm một chỗ mát để bán hàng, mưu sinh

Sau khi di chuyển một đoạn đường dài từ quận 1 về quận Thủ Đức, hai bố con anh Luận phải ghé lại quán nước bên đường để tiếp nước trước khi tiếp tục cuộc hành trình

Khu vực trước chợ Bến Thành, trong khi thi công lắp ráp công trình trên cao, nam công nhân phải dùng chai nước tưới khắp chân và tay để làm mát cơ thể.

Trong khi những người khác trốn nắng, nhân viên công ty cây xanh này phải “đội nắng” để mưu sinh

Dù nắng nóng nhưng người lao động vẫn phải làm việc. Nhiệt độ tăng cao khiến cuộc mưu sinh thêm phần khó khăn.

Trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, nhóm công nhân lắp đặt đường điện “trốn” nắng trong “lều” tự chế.

Công viên, những bóng cây râm mát…là chỗ lý tưởng để người lao động tranh thủ nghỉ ngơi vào buổi trưa.

Theo cơ quan khí tượng, nắng nóng sẽ kéo dài nhiều ngày nữa. Người dân đi ra đường nên trang bị đồ chống nắng để tránh bị cảm nắng.

Theo TTO

Các tin cũ hơn