Bão Nida mạnh cấp 11 trên Biển Đông

Thứ hai, 01/08/2016, 11:27
Sáng nay, bão Nida đã đi vào Biển Đông, cường độ cấp 11 và trở thành cơn bão thứ hai trong năm, sau Mirinae.

8h ngày 1/8, tâm bão cách Hong Kong khoảng 560km về phía Đông Nam, sức gió mạnh nhất 120km/h, tương đương cấp 11, giật cấp 13-14. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, hôm nay bão chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 25km/h và còn tiếp tục mạnh thêm.

bao-nida-manh-cap-11-tren-bien-dong

Bão Nida có cường độ mạnh sẽ đi vào khu vực Trung Quốc. Ảnh: NCHMF.

Dự kiến đến 7h sáng 2/8, Nida trên vùng ven biển Ma Cao - Hong Kong, sức gió tăng lên 165km/h (cấp 14). Bão hướng Tây Tây Bắc với vận tốc 20-25km/h và sẽ trên đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) ngày 3/8.

Các đài khí tượng quốc tế như Hong Kong, Mỹ, cũng đưa ra dự báo tương tự Việt Nam.

Ảnh hưởng của bão, Bắc Biển Đông trong ngày 2/8 có gió giật mạnh cấp 8-10; Bắc vịnh Bắc Bộ có gió giật cấp 8-9. Trên đất liền, Đông Bắc Bắc Bộ sẽ có mưa to.

bao-nida-manh-cap-11-tren-bien-dong-1

Đài khí tượng Hong Kong dự báo bão đi vào khu vực phía Nam Trung Quốc. Ảnh: HKO.

Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã có công điện gửi các địa phương, bộ, ngành thông báo cho chủ phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của bão để chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất, có biện pháp phòng tránh phù hợp.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo biên phòng tuyến biển thông báo, kiểm đếm tàu thuyền, hướng dẫn không đi vào khu vực nguy hiểm.

Nida là cơn bão thứ hai ở Biển Đông trong năm nay. Trước đó, cơn bão đầu tiên Mirinae được hình thành sáng 26/7, đổ bộ các tỉnh Thái Bình - Ninh Bình và ảnh hưởng trực tiếp từ Nam Quảng Ninh đến Bắc Thanh Hóa. Bão có cường độ không lớn nhưng gây thiệt hại cho các địa phương.

3.400 tỷ đồng thiệt hại do bão Mirinae

Theo thống kê sơ bộ của Ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tại, thiệt hại của địa phương đến chiều 30/7 là hơn 3.400 tỷ đồng.

Bão khiến 4 người chết, 3 người mất tích và 21 người bị thương; 88 nhà bị đổ sập hoàn toàn; 32.000 nhà bị tốc mái, hư hỏng; 17.000 cột điện bị gãy đổ. Ngoài ra, có tới 61.000ha rau màu bị hư hại, 39.000ha cây trồng lâu năm và cây ăn quả bị đổ.

Theo VnExpress

Các tin cũ hơn