Một bộ phận của quân đội TQ hung hăng hơn sau PCA

Thứ hai, 01/08/2016, 16:35
Nguồn tin Reuters cho hay Chủ tịch TQ Tập Cận Bình đang phải giải tỏa sự quá khích của một số nhân tố trong quân đội đang muốn leo thang căng thẳng sau phán quyết PCA.

Reuters dẫn nguồn tin giấu tên cho biết, nội bộ Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) đang "sục sôi" và "hung hăng" hơn, sau phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) bác bỏ yêu sách chủ quyền "đường chín đoạn" phi lý của nước này ở Biển Đông.

Ảnh minh họa internet.

PCA đã nhận được sự hoan nghênh từ nhiều nước trong khu vực và trên thế giới về giải quyết các tranh chấp dựa trên luật pháp quốc tế. Ngược lại, phán quyết này tiếp tục vấp phải sự phản đối ngang ngược từ phía Trung Quốc với những bài xã luận mang ngôn từ kích động từ các phương tiện truyền thông nhà nước.

Về phía chính quyền, Bắc Kinh đã kêu gọi một giải pháp hòa bình thông qua đàm phán song phương với các bên tranh chấp.

Nhưng theo thông tin độc quyền mà Reuters nhận được từ các nhân vật thân cận trong quân đội và lãnh đạo Trung Quốc tiết lộ, một số nhân tố bên trong PLA đang kích động đẩy mạnh căng thẳng, tăng cường trang bị vũ khí - sẵn sàng cho mọi phản ứng nhằm vào Mỹ và các đồng minh trong khu vực.

"Quân đội Giải phóng Nhân dân đã sẵn sàng, chúng ta nên dạy cho họ một bài học đẫm máu giống như đã từng làm trong quá khứ", Reuters dẫn lại lời nói đầy hống hách của một nhân vật trong PLA theo nguồn tin thân cận.

Nguồn tin này thông tin thêm, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được cho là đang cố gắng tạo tầm ảnh hưởng của mình và giải tỏa áp lực quá khích trong quân đội nhằm cảnh giác trước việc căng thẳng có thể leo thang thành một cuộc đụng độ nghiêm trọng hơn với Mỹ.

Trước đó, người đứng đầu nhà nước Trung Quốc đã nói rằng quốc gia này cần mối quan hệ ổn định với quốc tế vì đây là một trong những yếu tố cốt lõi ảnh hưởng đến phát triển. Giới quan sát nhận định rằng Bắc Kinh sẽ không cố gia tăng căng thẳng trên Biển Đông ít nhất là trước khi diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh G-20 vào tháng 9 tới.

Trả lời câu hỏi về việc liệu quân đội Trung Quốc có thúc đẩy một phản ứng mạnh mẽ hơn, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Yang Yujun không trả lời trực tiếp vào câu hỏi mà chỉ lặp lại rằng các lực lượng vũ trang nước này sẽ kiên quyết bảo vệ lãnh thổ của Trung Quốc và sẵn sàng đối phó với bất kỳ mối đe dọa hoặc thách thức nào.

Bắc Kinh vẫn đang kiềm chế

Các nhà ngoại giao và các nguồn tin cho biết các lãnh đạo Trung Quốc đều nhận thức rõ sự nguy hiểm của một cuộc đụng độ.

"Họ đang rất lo lắng bởi các phản ứng quốc tế", một nhà ngoại giao cấp cao tại Bắc Kinh cho biết, trích dẫn các cuộc trò chuyện với các quan chức Trung Quốc. "Giới lãnh đạo đang muốn đưa đàm phán trở lại. Dù họ sẽ phải suy nghĩ về hướng đi lâu dài và khó khăn trong giai đoạn tiếp theo".

Nguồn tin cũng thừa nhận rằng so sánh trong giai đoạn hiện tại, quân đội của Trung Quốc sẽ phải nhận về một kết quả tồi tệ nếu đối đầu với Mỹ.

Các nhà ngoại giao tại Bắc Kinh cho biết có nhiều là nhiều khả năng Trung Quốc sẽ chọn khoảng thời gian giữa Hội nghị G20 và cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào cuối năm nay để gia tăng động thái của mình trên Biển Đông theo Reuters.

"Nhưng đó là một sự xét đoán sai nếu Trung Quốc cho rằng Mỹ sẽ ngồi yên mà không làm gì cả", nhà ngoại giao nhận định.

Theo Người Đưa Tin

Các tin cũ hơn