Một vụ nổ lớn vừa xảy ra tại ga xe lửa ở Elizabeth, bang New Jersey (Mỹ) sáng sớm ngày thứ Hai (giờ Mỹ).

Thứ hai, 19/09/2016, 18:59
Kênh truyền hình NBC dẫn lời Thị trưởng thành phố Chris Bollwage cho hay, thiết bị đã phát nổ ngay khi đội rà phá bom kiểm tra gói đồ nghi có chứa bom tại ga trung chuyển Elizabeth.

Kênh truyền hình NBC dẫn lời Thị trưởng thành phố Chris Bollwage cho hay, thiết bị đã phát nổ ngay khi đội rà phá bom kiểm tra gói đồ nghi có chứa bom tại ga trung chuyển Elizabeth.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường nơi vụ nổ xảy ra.

“Đây là một thiết bị gây nổ” chứa khoảng 5 khối thuốc. “Dựa trên tiếng nổ, tôi nghĩ là bất kỳ ai đứng gần đó đều có thể bị thương nặng” – ông Bollwage cho biết thêm.

Theo ông Bollwage, vào khoảng 9h30 tối ngày 18/9 (giờ Mỹ), hai người đàn ông đã ‘phát hiện ra một túi đồ trong giỏ rác’. Một người đã cầm túi đồ lên và cho rằng trong đó có vật gì có giá trị, sau đó họ phát hiện ra các dây rợ.

Hai người này đã vứt gói đồ, và báo cho cảnh sát địa phương về sự việc.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường nơi vụ nổ xảy ra.

Người phát ngôn của ông Bollwage trước đó nói rằng, đây là một vụ nổ được điều khiển từ xa. Tuy nhiên, sau đó thông tin được xác thực lại là, thiết bị đã phát nổ khi robot tìm cách tháo gỡ khối thuốc.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường nơi vụ nổ xảy ra.

Các điều tra viên đang nghĩ đến khả năng đây là hành động của mạng lưới khủng bố cơ động, hoạt động tại khu vực New York – New Jersey.

Các đoạn video an ninh có thể ghi lại hình ảnh về cùng một người đàn ông xuất hiện tại các địa điểm phát hiện thuốc nổ ở New York.

Vụ nổ này xảy ra vào khoảng trước 1 giờ sáng ngày 19/9 (giờ Mỹ), và là vụ nổ thứ hai tại New Jersey kể từ sáng 17/9 tới nay. Trước đó, một vụ nổ khác vào đêm 17/9 đã khiến 29 người bị thương tại Manhattan.

Theo Vietnamnet

Các tin cũ hơn