Ngộp thở ở Trung Quốc

Thứ hai, 19/09/2016, 14:55
Những hình ảnh “ngộp thở” ở Trung Quốc cho thấy người dân của quốc gia đông dân nhất thế giới này phải chịu đựng cảnh xếp hàng, ùn tắc giao thông và nhiều vấn đề khác.

Với 1,3 tỉ dân, nhiều thành phố ở Trung Quốc trở nên quá tải trong những giờ cao điểm, với hàng loạt xe hơi nối đuôi nhau dài hàng km.

Những hình ảnh, được chụp trong 16 năm qua, dưới đây sẽ cho thấy mức độ gia tăng dân số của nền kinh tế số 2 thế giới. Đó là cảnh người người san sát nhau trên một bãi biển đến nỗi khó có thể nhìn thấy bãi cát trống; hay là cảnh hàng ngàn trẻ em tham gia kỳ thi...

Theo thống kê, chính sách một con được thông qua từ những năm 1970 (và mới kết thúc gần đây) giúp giảm khoảng 400 triệu ca sinh ở Trung Quốc. Tuy nhiên, các nhà nhân khẩu học tỏ ra nghi ngờ về tuyên bố này.

Hàng ngàn chiếc xe nối đuôi nhau vào giờ cao điểm ở thủ đô Bắc Kinh vào năm 2014.
Một ký túc xá đại học ở tỉnh Hồ Bắc.
Sinh viên một trường đại học ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc ngủ trưa trong phòng tập thể dục có máy lạnh.
Hồ bơi ở tỉnh Tứ Xuyên chật cứng người.
Hơn 1.700 học sinh tham gia kỳ thi ở tỉnh Thiểm Tây năm 2015.
Xe taxi xếp hàng chờ khách bên ngoài sân bay thủ đô Bắc Kinh.
Sinh viên xếp hàng tham gia hội thảo tìm việc làm ở tỉnh Hà Nam.
Hàng ngàn người tham gia hội chợ tìm việc làm ở Trùng Khánh.
Người dân tham gia lễ hội ở Bắc Kinh.
Bãi biển ở tỉnh Liêu Ninh chật cứng du khách vào mùa hè.
Cảnh tượng người dân xếp hàng ở tỉnh Chiết Giang.
Những người mua sắm trên đường phố Thượng Hải vào năm 2001.
Du khách tham gia lễ hội té nước vào năm 2013 ở tỉnh Vân Nam.
Chen chúc tại một đợt bán hàng giảm giá ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang.
Bãi xe đạp ngồn ngộn ở Bắc Kinh.

Theo NLĐ

Các tin cũ hơn