Thị trưởng Philippines bị bắn chết trong vụ đấu súng với cảnh sát chống ma túy

Thứ sáu, 28/10/2016, 14:33
Một thị trưởng của Philippines, người từng nằm trong danh sách các quan chức dính líu đến tội phạm ma túy do Tổng thống Rodrigo Duterte công bố cách đây 2 tháng, đã bị bắn chết cùng 9 người khác trong cuộc đấu súng với lực lượng cảnh sát hôm nay 28/10.

Tổng thống Rodrigo Duterte cầm trên tay danh sách các quan chức được cho là dính líu tới ma túy tại Philippines 

Theo AP, ông Samsudin Dimaukom, thị trưởng của đô thị Datu Saudi Ampatuan thuộc tỉnh Maguindanao, Philippines là một trong số 10 người thiệt mạng sau vụ đấu súng với cảnh sát xảy ra vào rạng sáng ngày 28/10 tại một chốt chặn ở thị trấn Makilala, tỉnh Bắc Cotabato.

Trước đó, cảnh sát Philippines nhận được tin báo rằng nhóm của Dimaukom đang có kế hoạch vận chuyển một khối lượng lớn “shabu”, một loại ma túy đá có khả năng gây nghiện cực mạnh và bị cấm ở Philippines, từ thành phố Davao - quê nhà của Tổng thống Rodrigo Duterte tới tỉnh Maguindanao - nơi Dimaukom đang giữ chức thị trưởng.

Khi đang trên đường thực hiện kế hoạch vận chuyển trên, đoàn xe của ông Dimaukom bị lực lượng cảnh sát yêu cầu dừng lại tại một chốt chặn để kiểm tra vào rạng sáng nay, tuy nhiên đội vệ sĩ của ông này bất ngờ chống lệnh, mở cửa xe và xả súng về phía các sĩ quan cảnh sát.

“Đây là một chiến dịch truy quét ma túy hợp pháp, nhưng những đối tượng phạm tội đã nổ súng về phía các sĩ quan của chúng tôi”, sĩ quan Romeo Galgo Jnr thuộc lực lượng cảnh sát khu vực nói với các phóng viên.

Hồi tháng 8, Tổng thống Duterte đã công bố tên của hơn 150 quan chức Philippines có dính líu đến các hoạt động mua bán và tàng trữ trái phép ma túy, trong đó có Thị trưởng Samsudin Dimaukom. Ông Duterte sau đó đã yêu cầu tất cả những người có tên trong danh sách ngay lập tức ra đầu thú tại các cơ quan chức năng, nếu không họ có thể bị bắn chết.

Ông Dimaukom đã ra Sở cảnh sát địa phương trình diện, song bác bỏ cáo buộc rằng ông có liên quan đến việc mua bán ma túy bất hợp pháp. Thậm chí, thị trưởng này còn tuyên bố với báo giới rằng bản thân ông cũng đang đấu tranh chống tội phạm ma túy và hoàn toàn ủng hộ chiến dịch bài trừ loại chất cấm này của Tổng thống Duterte.

Từ khi lên nhậm chức hồi cuối tháng 6, Tổng thống Duterte đã phát động cuộc chiến chống ma túy trên cả nước và cam kết sẽ theo đuổi chiến dịch này đến cùng, cho tới khi không còn bóng dáng bất kỳ tên tội phạm nào trên đường phố Philippines. Tính đến nay, đã có hơn 3.600 đối tượng buôn bán và sử dụng ma túy bị tiêu diệt và con số này dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng lên trong thời gian tới.

Theo Dân Trí


Các tin cũ hơn