Chiến dịch tranh cử lịch sử của Hillary Clinton

Thứ hai, 07/11/2016, 18:17
Chiến dịch tranh cử Tổng thống của ứng viên Dân chủ Hillary Clinton đánh dấu với nhiều thăng trầm. Nếu đắc cử, bà sẽ trở thành nữ Tổng thống đầu tiên trong lịch sử Mỹ.

1.Trong chiến dịch tranh cử, bà Clinton đã đưa ra những cam kết nào?

  • A)Trục xuất hàng triệu người nhập cư

  • B)Cải cách phố Wall x

  • C)Thắt chặt kiểm soát súng

  • D)A sai, B và C đúng

x Trong chiến dịch tranh cử, bà Clinton đã đưa ra rất nhiều cam kết. Trong số những cam kết này có cải cách phố Wall nhằm hạn chế rủi ro đối với nền kinh tế, tránh lặp lại kịch bản khủng hoảng tài chính năm 2008. Bà cũng là người ủng hộ kiểm soát súng đạn để ngăn chặn bạo lực súng đạn. Trong khi đó, ứng viên Cộng hòa Donald Trump cam kết nếu đắc cử sẽ trục xuất hàng triệu người nhập cư trái phép, xây tường ở biên giới với Mexico và hủy bỏ hàng loạt hiệp định thương mại.

2. Tính đến cuộc tranh luận trực tiếp thứ 3 vào ngày 19/10, chiến dịch tranh cử của bà Clinton đã huy động được tổng cộng bao nhiêu tiền?

  • A)800 triệu USD x

  • B)1,3 tỷ USD

  • C)2,1 tỷ USD

  • D)Đáp án khác

x Theo số liệu của Ủy ban bầu cử Mỹ, tính đến ngày 19/10, chiến dịch tranh cử của bà Clinton đã vận động được 556 triệu USD, cùng với số tiền các quỹ ủng hộ bà quyên góp được, số tiền lên đến 1,3 tỷ USD. Con số này cao hơn nhiều so với 795 triệu USD của ông Trump. Bà Clinton được cho là chi nhiều tiền cho hoạt động quảng cáo vận động tranh cử hơn ông Trump.

3. Trong các phiên tranh luận trực tiếp, bà Clinton từng dùng những lời lẽ nào để chế giễu ứng viên Cộng hòa Donald Trump?

  • A)Con rối của ông Putin

  • B)Nước mắt cá sấu x

  • C)A và B đúng

  • D)A và B sai

x Bà Hillary Clinton đã gọi đối thủ Donald Trump là "con rối" của Tổng thống Nga Putin, chế giễu ông Trump là "nước mắt cá sấu", trong cuộc tranh luận trực tiếp thứ 3 và cũng là cuối cùng giữa họ vào tối ngày 19/10 giờ địa phương. Bà cáo buộc ông Trump “nước mắt cá sấu” khi than phiền về vấn đề mất việc làm trong khi vẫn chấp nhận để thép Trung Quốc tràn ngập thị trường Mỹ. Trong khi đó, bà cũng công kích việc ông Trump hết lần này đến lần khác ca ngợi Tổng thống Nga Vladimir Putin, thậm chí mời hacker Nga tấn công hòm thư của bà Clinton.

4. Nữ trợ lý đắc lực nào được coi là “con gái thứ hai” của bà Hillary Clinton?

  • A)Jennifer Palmieri

  • B)Huma Abedin x

  • C)Stephanie Hannon

  • D)Amanda Andrea Renteria

x Thường được gọi với tên thân mật là “con gái thứ hai” của bà Hillary Clinton, Huma Abedin, 40 tuổi, là một trong những trợ lý thân cận nhất của ứng viên Tổng thống đảng Dân chủ, người không chỉ sát cánh bên cựu Ngoại trưởng Mỹ trong hành trình chinh phục những đỉnh cao trong sự nghiệp chính trị mà còn là bạn tâm giao, chia sẻ những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống với bà. Tuy nhiên, mới đây, Abedin vô tình lại trở thành rắc rối cho bà Clinton khi FBI phát hiện hàng chục nghìn email của bà Clinton trong máy tính của nữ trợ lý này khi đang điều tra bê bối quấy rối tình dục của chồng Abedin với bé gái 15 tuổi.

5. FBI hôm 28/10 tuyên bố điều tra đối với bà Hillary Clinton liên quan đến vấn đề nào?

  • A)Bê bối sử dụng email x

  • B)Hoạt động của quỹ từ thiện Clinton

  • C)A và B đúng

  • D)A và B sai

x FBI ngày 28/10 tuyên bố sẽ điều tra thêm 650.000 số email mới tiết lộ liên quan đến việc sử dụng email cá nhân của bà Hillary Clinton để xác định xem những email này có chứa thông tin mật hay không. Các email này được phát hiện cách đây vài tháng trong lúc FBI đang điều tra về các tin nhắn quấy rối tình dục của cựu nghị sĩ Anthony Weiner cho một bé gái 15 tuổi ở North Carolina, qua việc thu giữ các thiết bị điện tử của trợ lý cho bà Clinton là bà Huma Abedin và chồng bà Abedin, ông Weiner.

Hiện chưa rõ khi nào FBI sẽ công bố kết quả điều tra email của bà Clinton, nhưng nhiều khả năng sẽ sau cuộc bầu cử ngày 8/11 tới. FBI đã dành suốt 1 năm để điều tra việc bà Clinton dùng máy chủ cá nhân để trao đổi các email công vụ khi còn đương chức Ngoại trưởng.

Tuy nhiên, FBI và Bộ Tư pháp Mỹ hồi tháng 7 đã quyết định không truy tố bà mặc dù thừa nhận và cảnh cáo việc bà Clinton bất cẩn khi xử lý các thông tin công vụ. Trong thông báo mới nhất vào ngày 6/11, Giám đốc FBI Comey cho biết, FBI giữ nguyên kết luận hồi tháng 7, không phát hiện bất cứ dấu hiệu vi phạm hình sự nào về việc sử dụng email của bà Clinton.

6. Theo nguồn tin nội bộ, bà Clinton có ý định mời ai trong chính quyền của Tổng thống Obama làm Ngoại trưởng nếu bà đắc cử?

  • A)Ngoại trưởng John Kerry

  • B)Giám đốc FBI James Comey

  • C)Phó Tổng thống Joe Biden x

  • D)Đáp án khác

x Phó Tổng thống Joe Biden được cho là đang nằm trong tầm ngắm để trở thành ngoại trưởng trong chính phủ của bà Hillary Clinton nếu bà đắc cử Tổng thống, báo Politico dẫn nguồn thạo tin ngày 28/10 cho biết. Tuy nhiên, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông không muốn làm Ngoại trưởng nếu bà Clinton đắc cử bởi ông không có ý định lưu lại trong nội các lâu hơn nữa.

7. Bà Clinton thông báo đang điều trị bệnh gì giữa lúc dư luận đồn đoán về tình hình sức khỏe của bà sau sự cố choáng váng và phải bỏ dở sự kiện tưởng niệm các nạn nhân 11/9 ở New York?

  • A)Viêm phổi x

  • B)Huyết áp

  • C)Tiền đình

  • D)Đáp án khác

x Hôm 11/9 khi đang dự lễ tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố ở New York, bà Clinton bất ngờ loạng choạng. Các trợ lý buộc phải dìu bà trở về, bỏ dở sự kiện. Trước những đồn đoán về tình trạng sức khỏe của ứng viên Tổng thống Dân chủ, đại diện chiến dịch tranh cử của bà Clinton đã thông báo rằng, bà Clinton bị choáng do đứng quá lâu và do mất nước.

Bác sĩ riêng của bà Clinton sau đó cũng ra thông báo khẳng định bà Clinton bị chẩn đoán mắc viêm phổi. Sự cố sức khỏe này đã khiến bà Clinton phải tạm ngừng chiến dịch tranh cử vài ngày và khiến đối thủ Cộng hòa Donald Trump có cơ hội công kích.

8. Bà Clinton đã chi khoảng bao nhiêu cho chuyến vận động tranh cử bằng Không lực Một cùng Tổng thống Obama hồi tháng 7?

  • A)Dưới 100 nghìn USD x

  • B)500 nghìn USD

  • C)1 triệu USD

  • D)Đáp án khác

x Theo báo cáo gửi Ủy ban bầu cử liên bang hồi tháng 8 và mới được công bố đầu tuần này, chiến dịch tranh cử của bà Clinton cho biết, bà đã phải chi tổng cộng hơn 36.600 USD cho chuyến vận động tranh cử bằng chuyên cơ Không lực Một hôm 5/7 từ Washington đến Charlotte (bang North Carolina) cùng với Tổng thống Barack Obama. Con số hơn 36.000 USD được cho là quá nhỏ bởi theo thông tin do tổ chức phi chính phủ Judicial Watch tiết lộ, mỗi giờ bay của Không lực Một tiêu tốn hơn 206.000 USD.

9. Quỹ Clinton đã âm thầm nhận món quà sinh nhật 1 triệu USD từ giới chức nước nào khi bà Clinton còn đương chức ngoại trưởng Mỹ?

  • A)Ả rập Xê út

  • B)Malaysia

  • C)Qatar x

  • D)Đáp án khác

x Quỹ Clinton ngày 4/11 đã xác nhận về việc từng nhận món quà trị giá 1 triệu USD từ Qatar nhân sinh nhật của cựu Tổng thống Bill Clinton thời bà Hillary Clinton còn làm ngoại trưởng mà không báo cáo Bộ Ngoại giao Mỹ, dù bà đã cam kết để Bộ Ngoại giao xem xét các khoản tài trợ mới hoặc được tăng lên từ các chính phủ nước ngoài.

Theo trang web của quỹ Clinton, vốn liệt kê các nhà tài trợ, chính phủ Qatar đã tài trợ trực tiếp tổng cộng từ 1-5 triệu USD trong những năm qua. Quỹ Clinton đã tuyên bố sẽ không nhận tiền từ các chính phủ nước ngoài nếu bà Clinton đắc cử Tổng thống và chấm dứt các chương trình vốn phụ thuộc vào các chính phủ nước ngoài.

Theo Dân Trí

Các tin cũ hơn