Ban Kinh tế TW lên tiếng vụ tài xế xe biển xanh gây tai nạn

Thứ hai, 12/12/2016, 09:12
Trong thông cáo phát đi chiều 11/12, Ban Kinh tế Trung ương thừa nhận tài xế Hùng là cán bộ đơn vị. Tại hiện trường vụ tai nạn, cảnh sát xác định có một người bị thương.

Tối 11/12, Ban Kinh tế Trung ương phát đi thông báo về việc tài xế lái ôtô biển xanh gây tai nạn rồi bỏ chạy.

Ông Đoàn Ngọc Xuân, Chánh văn phòng Ban Kinh tế Trung ương, cho biết ngay sau khi nhận được thông tin, đơn vị đã cử Trưởng phòng Quản lý xe cùng cán bộ ra hiện trường phối hợp cơ quan công an giải quyết hậu quả.

Theo đó, lái xe gây tai nạn là ông Hùng (58 tuổi), đang công tác tại Văn phòng Ban Kinh tế Trung ương.

Tại hiện trường, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) xác định một nạn nhân đi xe máy bị thương, phương tiện hỏng. Sau khi gây tai nạn, tài xế 58 tuổi đã xin lỗi và bồi thường cho nạn nhân. Hai bên sau đó tự hòa giải.

Thử nồng độ cồn tại cơ quan công an, nam tài xế trung tuổi được xác định có nồng độ cồn vượt mức cho phép (quá 0,4 miligam/1 lít khí thở).

Ban Kinh tế Trung ương tiếp tục phối hợp Công an quận Thanh Xuân làm rõ và sẽ xử lý nghiêm theo quy định đối với lái xe Hùng.

Người dân tìm cách dừng chiếc Ford gây tai nạn. Ảnh: Cắt từ clip.

Khuya 10/12, đoạn clip ghi cảnh ôtô Ford gắn biển xanh 80B phóng tốc độ cao, lách nhiều phương tiện chạy hướng đường Quang Trung (quận Hà Đông) ra ngoại thành Hà Nội xuất hiện trên mạng gây xôn xao.

Trong video, nhiều người đi xe máy theo sau hò hét, yêu cầu ôtô dừng vì cho rằng tài xế vừa gây tai nạn. Tuy nhiên, người lái vẫn tăng tốc xuyên qua nhiều giao lộ và va chạm với một số xe.

Hàng loạt xe máy tiếp tục truy đuổi khi chiếc Ford quay ngược lại hướng vào nội thành. Đến ngã năm Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa), do vướng nhiều phương tiện dừng đèn đỏ nên ôtô này buộc phải dừng. Tài xế Hùng bị người dân giữ rồi giao cảnh sát.

Theo Zing

Các tin cũ hơn