Cứu 21 người khỏi chiếc tàu cháy trên vịnh Hạ Long

Thứ ba, 10/01/2017, 11:07
Tàu du lịch sau khi nghỉ đêm trên vịnh, trên đường về cảng Tuần Châu (Quảng Ninh) bất ngờ bốc cháy. Lực lượng cứu hộ kịp đưa 21 người trên tàu rời đi an toàn.

6h30 ngày 10/1, tàu du lịch Ánh Dương số hiệu QN - 3598 sau khi nghỉ đêm tại điểm Nhà Lát, hang Luồn (gần đảo Titốp trên vịnh Hạ Long), trên đường về cảng tàu Tuần Châu bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Đại tá Trần Quang Toàn, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC số 5 (Cảnh sát PCCC Quảng Ninh) cho Zing.vn biết khi hỏa hoạn xảy ra, lực lượng cứu hộ đã sử dụng phương tiện có sẵn trên tàu Ánh Dương, kịp đưa 21 người trên tàu vào bờ an toàn.

Hiện trường vụ cháy tàu du lịch ở Hạ Long. Ảnh: CTV.

Trong số này có 14 du khách nước ngoài, số còn lại gồm thuyền viên và hướng dẫn viên du lịch.

Theo đại tá Toàn, sau gần nửa giờ, cảnh sát PCCC dập được lửa. Tàu gặp nạn bị cháy toàn bộ cabin, phần boong tàu nổi. Sự cố không gây chìm tàu, không có người thương vong.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn, động viên du khách.

Vị trí tàu cháy (chấm vàng). Ảnh: Google Maps.

Trước đó, ngày 6/5/2016, du thuyền hạng sang Aphrodite số QN-6299 chở hơn 40 du khách bất ngờ cháy tại bến cảng Ngọc Châu trên vịnh Hạ Long. Phát hiện lửa, hàng chục du khách trên tàu đã nhảy xuống biển.

Hỏa hoạn làm 3 du khách bị thương nhẹ, không có người tử vong. Gần 2 giờ bốc cháy, chiếc tàu du lịch chìm nghỉm.

Theo Zing

Các tin cũ hơn