Nhà máy tuyển quặng vỡ nắp cống, bùn đỏ tràn ra đường

Thứ sáu, 13/01/2017, 15:23
Giới chức Yên Bái đình chỉ hoạt động của một nhà máy tuyển quặng sắt do sự cố vỡ nắp cống, bùn thải tràn ra ngoài.

Ngày 11/1, hồ chứa thải của nhà máy tuyển quặng sắt tại xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên (Yên Bái) bất ngờ vỡ nắp cống khiến  hơn 1.000m3 bùn đỏ chảy tràn qua quốc lộ 37, trút xuống suối Ngòi Lâu.

Bùn đất từ hồ chứa chất thải tràn qua quốc lộ 37. Ảnh: Báo tài nguyên môi trường.

Trao đổi với PV, ông Hà Mạnh Cường, Phó giám đốc Sở Tài nguyên Yên Bái cho biết toàn bộ số chất thải là bùn đất nên không ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.

Tuy nhiên, vụ tràn bùn đỏ đã làm sạt lở taluy âm, hất tung khoảng 30m lan can trên tuyến quốc lộ 37; ước tính thiệt hại khoảng gần 400 triệu đồng. Bùn còn tràn vào một nhà dân, ngập khoảng 80cm, vùi lấp một phần diện tích vườn của gia đình. Rất may không có thiệt hại về người. Ngay khi sự việc xảy ra, tỉnh đã huy động nhiều lực lượng cùng người dân đến hiện trường giải tỏa giao thông, vệ sinh bùn đất.

Giới chức Yên Bái đình chỉ hoạt động của nhà máy cho đến khi xử lý dứt điểm sự cố trên mới được hoạt động trở lại.

Nhà máy tuyển quặng sắt của Công ty cổ phần khoáng nghiệp và thương mại Thuận Thông Đạt đi vào hoạt động từ tháng 9/2015.

Theo VNE

Các tin cũ hơn