Trùng tu biến dạng bia Quốc học: Sai thì phải sửa và xin lỗi

Thứ sáu, 13/01/2017, 15:58
Nói về sự việc trùng tu bia Quốc học, nhà nghiên cứu Huế Phan Thuận An cho rằng “sai thì phải sửa, nhưng vấn đề là họ có can đảm nhận mình sai hay không”.

Liên quan đến việc dư luận ở Huế cho rằng việc trùng tu bia Quốc học đã khiến công trình này trở nên lòe loẹt và biến dạng, sáng nay (13.1), PV Dân Việt trao đổi với nhà nghiên cứu Huế Phan Thuận An - cựu chuyên viên nghiên cứu của Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế.

Nhà nghiên cứu Phan Thuận An cho biết, những ngày qua nhiều nhà nghiên cứu văn hóa lịch sử ở Huế đã lên tiếng trước việc bia Quốc học lòe loẹt, biến dạng vì trùng tu và những ý kiến này rất chính xác.

Ông Phan Thuận An- nhà nghiên cứu Huế.

Theo ông An, các đơn vị liên quan khẳng định màu vàng khè của bia Quốc học hiện tại là màu nguyên gốc thì cần phải có sự chứng minh bằng phương pháp khoa học. Về một số hoa văn, họa tiết trên công trình được làm mới bị thiếu chi tiết so với nguyên gốc thì phải làm lại cho đầy đủ.

“Nếu không chứng minh được màu vàng khè đó giống màu nguyên gốc thì cơ quan chủ quản dự án và cơ quan phụ trách về mặt khoa học trùng tu phải có lời xin lỗi bàn dân thiên hạ và tiến hành khắc phục. Sai thì phải sửa, nhưng vấn đề là họ có can đảm nhận mình sai hay không”- ông An nói. Ông An cũng cho biết UBND TP.Huế phải có trách nhiệm về việc này, còn đơn vị thi công “chỉ như thiên lôi chỉ đâu đánh đó”.

Ông An cũng cho biết, trùng tu, phục hồi di tích và công trình được coi như di tích có nghĩa là sửa cho nó trở về như xưa. Vì vậy, tên những người Pháp và người Việt đã vong thân trong Thế chiến I ghi trên bia Quốc học cũng phải được phục hồi. Ông An nói, hiện phần này không được phục hồi khi trùng tu công trình có thể do người ta sợ vấn đề lập trường, quan điểm và cách nghĩ này là ấu trĩ.

“Thời đại này khác xa rồi. Bây giờ là thời mở cửa, hợp tác, tại sao không phục hồi cái đó để tạo ra một sản phẩm văn hóa, nghệ thuật mang tính ngoại giao”- ông An phân tích.

Những ngày qua, PV  đã nhiều lần liên lạc với ông Nguyễn Văn Thành- Chủ tịch UBND TP.Huế để nắm quan điểm của chính quyền thành phố trước việc bia Quốc học bị cho là trở nên lòe loẹt, biến dạng vì trùng tu nhưng ông Thành không đáp ứng.

Bia Quốc học bị cho là trở nên lòe loẹt, biến dạng vì trùng tu.

Bia Quốc học chính là Đài tưởng niệm chiến sĩ trận vong, tọa lạc trước mặt Trường THPT Chuyên Quốc học Huế, thuộc bờ Nam sông Hương. Công trình được xây dựng vào năm 1920 nhằm tưởng niệm 31 người Pháp từng sống ở Huế năm 1914 và 78 người Việt miền Trung đã vong thân trong Thế chiến I. Những năm gần đây, công trình này xuống cấp trầm trọng. Dự án trùng tu công trình này có tổng kinh phí gần 3 tỷ đồng.

Khi việc trùng tu bia Quốc học đang hoàn thành những công đoạn cơ bản thì dư luận tại Huế bức xúc vì cho rằng công trình kiến trúc chứa đựng nhiều giá trị lịch sử, văn hóa ở TP.Huế này đã trở nên lòe loẹt, biến dạng vì trùng tu. Cụ thể, ngoài tạo ra màu sắc công trình bị cho là giống như “màu cải lương, tuồng chèo”, đơn vị trùng tu đã cạo hầu hết hoa văn, họa tiết trang trí có tính biểu tượng chung cho văn hóa truyền thống Việt, cụ thể là Huế, trên công trình.

Theo Dân Việt

Các tin cũ hơn