Du khách tranh lộc tại hội chùa Hương

Thứ năm, 02/02/2017, 15:02
Sau khai hội chùa Hương sáng 6/1 Âm lịch, nhà chùa phát lộc cho các Phật tử. Thay vì trật tự nhận lộc, nhiều người đã tranh giành, cướp từ người khác, tạo cảnh hỗn loạn nơi tôn nghiêm.

Ban đầu nhà sư chọn một góc khuất phát lộc cho các Phật tử, khi số lượng người ít không có tình trạng chen lấn.

Nhưng chỉ ít phút sau, khi số đông vây quanh, nhà sư buộc phải di chuyển đến vị trí cao hơn.

Các nam thanh niên leo lên cột cờ để xin lộc. Lộc của nhà chùa là những chiếc vòng chỉ đỏ có gắn ngọc in chìm tượng Phật bên trong.

Đa phần phụ nữ và trẻ em đứng phía dưới đợi nhà sư ném lộc về phía mình.

Nhiều người tiến sát đến vị trí nhà sư để xin lộc…

...và không ít người cướp lộc từ tay nhà sư.

Cảnh tranh lộc diễn ra trong khoảng 30 phút.

Đỉnh điểm là khi nhóm người do tranh nhau bị ngã trên bậc cầu thang, ngay sau đó nhiều người khác lao vào cướp lộc.

Theo VNE

Các tin cũ hơn