Iraq vây bắt 7 phiến quân IS từng thảm sát 1.700 binh sĩ

Thứ sáu, 03/03/2017, 10:17
Quân đội Iraq vừa bắt giữ 7 phiến quân IS tham gia vào vụ thảm sát các tân binh nước này vào năm 2014.

Ảnh minh họa

Quân đội Iraq ngày 2/3 tiến hành vây ráp vị trí ẩn náu của phiến quân IS ở phía Tây thành trì Mosul và bắt giữ 7 tay súng từng tham gia giết hại 1.700 tân binh Iraq tại Trại Speicher, thành phố Tikrit vào tháng 6/ 2014, theo Almasdar news.

Trong cuộc thảm sát, IS đã nhét hàng trăm thanh niên lên xe tải và nói rằng họ được trao trả về gia đình. Tuy nhiên, họ bị đưa tới một bờ sông gần đó, xếp hàng và gục xuống bởi súng máy ở cự ly gần. Ảnh hiện trường cho thấy hàng nghìn người xếp chồng lên nhau, tạo thành một nấm mồ tập thể trong sa mạc.

Bất chấp phản đối của nhiều tổ chức nhân quyền, Tổng thống Fuad Masum thông qua án tử hình với hàng loạt thành viên IS, sau khi video quay cảnh hành quyết cung cấp bằng chứng về những kẻ tham gia.

Tháng 8/2016, Iraq treo cổ 36 trong 47 thành viên IS bị kết án.

Theo VNE

Các tin cũ hơn