Nga cảnh báo các bên trước căng thẳng Triều Tiên gia tăng

Thứ bảy, 15/04/2017, 09:12
Nga lo ngại về tình hình xung quanh Triều Tiên, cảnh báo các nước liên quan không có những bước đi khiêu khích.  

Phát ngôn viên Điện Kremlin Peskov

"Moscow quan ngại sâu sắc về căng thẳng leo thang ở bán đảo Triều Tiên. Chúng tôi kêu gọi tất cả các nước kiềm chế, cảnh báo về bất cứ hành động nào thể hiện sự khiêu khích",Tass hôm qua dẫn lời ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin nói.

Theo ông Peskov, Nga có quan điểm nhất quán về không phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt, tiếp tục giữ quan điểm này và vẫn là bên ủng hộ các phương tiện chính trị và ngoại giao để giải quyết tất cả các khủng hoảng, bao gồm cả khủng hoảng ở Triều Tiên.

Phát ngôn của Nga được đưa ra sau khi Triều Tiên liên tiếp đưa ra các tuyên bố cứng rắn, thể hiện quyết tâm đáp trả mạnh mẽ Mỹ và các nước đồng minh nếu bị tấn công.

Lầu Năm Góc đã điều tàu sân bay USS Carl Vinson cùng các tàu hộ tống đến gần bán đảo Triều Tiên. Washington có các bằng chứng cho thấy Bình Nhưỡng có thể tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6.

Theo VNE

Các tin cũ hơn