Cảnh báo lũ lớn trên sông Chảy

Thứ năm, 20/07/2017, 11:45
Do phía thượng nguồn sông Chảy xuất hiện mưa lớn trên diện rộng khiến nước đổ về hạ lưu lớn. nếu thủy điện xả với lưu lượng 2.500-2.700m3/s, đỉnh lũ trên sông Chảy tương đương trận lũ lớn ngày 21-9-2014. 

Lũ đang lên trên sông Chảy

8h sáng 20-7, nhà máy thủy điện Bắc Hà (Bắc Hà, Lào Cai) thông báo nước về hồ thủy điện tăng đột biến. Buộc thủy điện phải xả lũ để bảo đảm an toàn cho hồ đập.

9h cùng ngày, thủy điện Bắc Hà xả nước qua đập tràn qua đập tràn khoảng 1.600-1.700m3/s, qua tổ máy 180m3/s. Theo đó, lũ trên sông Chảy đoạn qua huyện Bảo Yên (Lào Cai) sẽ lên nhanh.

Lúc 10h, trạm thủy văn Long Phúc (Bảo Yên) quan trắc được mực nước lên đến 70,50m (dưới báo động 1 0,5m).

Dự báo đỉnh lũ cao nhất khả năng lên tới 73,70-74m (trên báo động 2 khoảng 0,7-1m); nếu thủy điện xả với lưu lượng 2.500-2.700m3/s, đỉnh lũ trên sông Chảy khả năng lên mức 75,30-75,50m (trên báo động 3 khoảng 0,3-0,5m), tương đương trận lũ lớn xảy ra ngày 21-9-2014.

Năm đó lũ sông Chảy đạt mức 75,52m.

Trước tình trạng lũ lên cao và diễn biến khó lường. Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh Lào Cai đang tích cực chỉ đạo người dân vùng hạ lưu sông Chảy chủ động phòng tránh lũ lớn. Đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng cho người dân. 

Theo TTO

Các tin cũ hơn