Tập Cận Bình: "Đóng cửa là tự tách mình với thế giới'

Thứ bảy, 17/11/2018, 10:14
Chủ tịch Trung Quốc hôm nay cảnh báo bóng đen chủ nghĩa bảo hộ và chủ nghĩa đơn phương có thể làm suy yếu sự phát triển toàn cầu.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại Papua New Guinea hôm 16/11. Ảnh: Reuters.

"Người nào chọn đóng cửa sẽ chỉ tách anh ta khỏi phần còn lại của thế giới và đánh mất phương hướng", Reuters dẫn lời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) đang diễn ra ở Papua New Guinea.

"Những nỗ lực nhằm dựng lên rào cản và cắt đứt các mối quan hệ kinh tế chặt chẽ là hành động chống lại những định luật kinh tế và xu hướng lịch sử. Đây là phương pháp thiển cận và chắc chắn sẽ dẫn tới thất bại", ông Tập nhấn mạnh.

"Chúng ta cần nói không với chủ nghĩa bảo hộ và chủ nghĩa đơn phương", Chủ tịch Trung Quốc khẳng định, dường như nhằm ngầm chỉ trích chính sách "Nước Mỹ trước tiên" của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trước đó, phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Australia Scott Morrison cũng kêu gọi các nước thúc đẩy tự do thương mại, khước từ chủ nghĩa bảo hộ. "Thách thức đang đứng trước chúng ta, buộc chúng ta phải đấu tranh cho những giá trị kinh tế mà chúng ta tin tưởng và cho thấy cách nó hoạt động, chứng minh nó", ông nói.

Theo Thủ tướng Australia, tự do thương mại đã tạo ra việc làm và khiến hàng hóa tiêu dùng có giá phải chăng hơn, từ đó giúp hàng tỷ người thoát khỏi nghèo đói từ năm 1991 tới nay.

Đồng quan điểm với Thủ tướng Morrison, Thủ tướng Nga Dmitri Medvedev đưa ra cảnh báo về những mối đe dọa từ chủ nghĩa bảo hộ, đồng thời kêu gọi thế giới đề ra các quy tắc thương mại rõ ràng và minh bạch hơn.

Tuy nhiên, trái với lãnh đạo Australia, Nga hay Trung Quốc, Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad lại cho rằng các quốc gia cần đánh giá lại xu thế toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế hiện nay bởi nó đang "bỏ một số người ở lại phía sau và gia tăng bất bình đẳng" trong xã hội.

Ngày 16/11, Thủ tướng Papua New Guinea Peter O'Neill kêu gọi tất cả các nền kinh tế thành viên APEC tôn trọng những quy tắc thương mại quốc tế, tránh gây ảnh hưởng tới các mối quan hệ thương mại nội khối. Bình luận của ông O'Neill được đưa ra trong bối cảnh xung đột thương mại Mỹ - Trung phủ bóng lên hội nghị cấp cao APEC.

Theo VNE

Các tin cũ hơn