Chủ tịch Hạ viện nói có bằng chứng rõ ràng ông Trump lạm dụng chức quyền

Thứ sáu, 22/11/2019, 13:32
Bà Nancy Pelosi cho biết có bằng chứng rõ ràng Tổng thống Donald Trump lợi dụng chức quyền trục lợi cá nhân và phá hoại an ninh quốc gia.

Phát biểu tại cuộc họp báo hàng tuần, bà Pelosi nhắc lại rằng Ủy ban Tình báo Hạ viện có trách nhiệm xác định cách tiến hành điều tra, và các nhà lập pháp đang tiếp tục thu thập thông tin cũng như nghe các nhân chứng.

"Bằng chứng rõ ràng... rằng Tổng thống sử dụng chức quyền của mình cho lợi ích cá nhân và như vậy làm suy yếu an ninh quốc gia," bà Pelosi nói với các phóng viên. "Ông ta vi phạm lời thề".

Nhưng hiện chưa có quyết định luận tội cuối cùng nào được đưa ra khi Hạ viện đảng Dân chủ tiếp tục cuộc điều tra đối với Tổng thống đảng Cộng hòa.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi. (Ảnh: Reuters)

Ủy ban Tình báo Hạ viện do đảng Dân chủ lãnh đạo hôm thứ Năm (21/11) tiến hành phiên điều trần công khai cuối cùng trong cuộc điều tra luận tội. Cuộc điều tra tập trung xem xét liệu ông Trump trong cuộc gọi điện thoại ngày 25/7 với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, có gây sức ép điều tra đối thủ chính trị, cựu Phó Tổng thống Joe Biden hay không.

Cuộc điều tra cũng xem xét liệu việc ông Trump từ chối giải ngân 391 triệu USD viện trợ an ninh cho Ukraine có nhằm gây áp lực cho ông Zelensky thực hiện các cuộc điều tra hay không. Ông Trump phủ nhận hành vi sai trái.

Cuộc điều tra có thể giúp Hạ viện phê chuẩn các cáo buộc chính thức chống lại Tổng thống Trump, được gọi là các văn kiện luận tội. Thượng viện do đảng Cộng hòa kiểm soát sau đó sẽ tổ chức một phiên tòa về việc có nên loại ông khỏi chức vụ hay không, mặc dù cho đến nay, rất ít thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa chỉ trích ông Trump.

Khi được phóng viên hỏi liệu Hạ viện đã sẵn sàng đưa ra các văn kiện luận tội chống lại Tổng thống Trump, bà Pelosi nói: "Chúng tôi chưa đưa ra quyết định nào." Bà cũng bỏ ngỏ khả năng có các phiên điều trần bổ sung của Ủy ban Tình báo Hạ viện hoặc phỏng vấn thêm các nhân chứng. "Chúng tôi vẫn chưa kết thúc. Và bạn không biết được lời khai nào của ai đó có thể dẫn đến yêu cầu lấy lời khai của người khác", Pelosi nói.

Theo VTC

Các tin cũ hơn