Ông Tất Thành Cang không tiếp xúc cử tri vì công tác đột xuất

Thứ sáu, 22/11/2019, 14:46
Ông Tất Thành Cang vắng mặt tại buổi tiếp xúc cử tri quận 10 của đại biểu HĐND vì công tác đột xuất.

Chiều 22/11, tổ đại biểu số 11 tiếp xúc tiếp xúc cử tri quận 10 trước kỳ họp lần thứ 17 HĐND TP.HCM khóa IX. Chỉ có hai trong số 3 đại biểu tham dự buổi tiếp xúc là ông Trần Xuân Điền (Phó bí thư, Chủ tịch UBND quận 10) và Hòa thượng Thích Thiện Tánh (Phó ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam).

Theo thông báo, đại biểu HĐND còn lại của quận 10 là ông Tất Thành Cang, Phó ban chỉ đạo công trình lịch sử TP.HCM, xin phép vắng mặt vì công tác đột xuất.

Đại biểu Tất Thành Cang không tới dự buổi tiếp xúc cử tri quận 10.

Trước đó, tại buổi tiếp xúc của Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân với cử tri quận 5 trước thềm kỳ họp Quốc hội, nhiều người phản đối việc ông Tất Thành Cang vẫn trong danh sách đại biểu HĐND TP.HCM.

"Ông Tất Thành Cang đã có nhiều khuyết điểm, bị cách các chức vụ về Đảng, Thành ủy mà vẫn làm đại biểu HĐND. Nhân dân nào còn tín nhiệm mà ông ấy làm đại biểu", ông Mai Thanh Hà, cử tri phường 7 (quận 5, TP.HCM) bức xúc.

Một năm trước, ông Tất Thành Cang cũng vắng mặt tại buổi tiếp xúc cử tri trước thềm kỳ họp HĐND cuối năm 2018 với lý do đi công tác tại Hà Nội.

Ngày 26/12/2018, tại Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, Ban chấp hành Trung Ương Đảng đã cách chức Ủy viên Trung ương Đảng; Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Tất Thành Cang vì đã có những khuyết điểm, vi phạm rất nghiêm trọng.

Theo danh sách niêm yết trên bảng thông tin điện tử tại Hội nghị BCH Đảng bộ TP.HCM lần thứ 26 khóa X, ông Tất Thành Cang hiện là Thành ủy viên, giữ chức vụ Phó trưởng Ban chỉ đạo công trình lịch sử TP.HCM.

Theo Zing

Các tin cũ hơn