19 người nước ngoài ở Trung Quốc nhiễm virus corona

Thứ năm, 06/02/2020, 16:50
Chính quyền Trung Quốc hôm nay xác nhận 19 trường hợp người nước ngoài nhiễm nCoV, trong đó có hai người đã khỏi bệnh và được xuất viện.

"17 người khác đang được cách ly và điều trị. Chúng tôi đang tiến hành các biện pháp điều trị tích cực cho họ", bà Hoa Xuân Oánh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay cho biết.

Đối với chính quyền Trung Quốc, việc bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của công dân nước ngoài cũng quan trọng như công dân Trung Quốc, bà Hoa khẳng định.

Bà Hoa không tiết lộ danh tính hay quốc tịch của những người nước ngoài nhiễm virus corona chủng mới (nCoV).

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh trong một cuộc họp báo hồi tháng 9/2019. (Ảnh: China Daily).

Dịch viêm phổi cấp do nCoV khởi phát tại thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, từ tháng 12/2019, lan ra 26 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Tính đến ngày 5/2, dịch viêm phổi do nCoV đã khiến 565 người chết, số ca nhiễm bệnh tăng lên 28.276.

Theo VNE

Các tin cũ hơn