Khói thuốc lá chứa hơn 4.700 chất độc

Thứ ba, 29/05/2012, 19:45
Có hơn 4.700 chất độc trong khói thuốc, không chỉ 24% dân số hút thuốc lá bị ảnh hưởng sức khỏe mà hơn 70% số phụ nữ và 50% số trẻ em cũng bị phơi nhiễm chất độc từ khói thuốc lá.


>> Huế cấm hút thuốc lá nơi công cộng
>> 5,4 triệu người chết mỗi năm do thuốc lá
>> Thuốc lá điện tử: Nghiện cũ chồng nghiện mới
>> Xác minh về “thuốc làm từ thịt người” tại Việt Nam
 

Khói thuốc lá chứa hơn 4.700 chất độc

Đây là thông tin đưa ra tại Hội nghị khoa học hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá và Ngày Thế giới không thuốc lá (31.5) do Trung tâm Hô hấp thuộc Bệnh viện Bạch Mai phối hợp với Hội Hô hấp Hà Nội tổ chức ngày 28.5.

“Tại Việt Nam, ước tính gần 11% trong tổng số ca tử vong ở nam giới Việt là do các bệnh liên quan đến thuốc lá. Những chất độc hại của thuốc lá khi đi vào cơ thể sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thần kinh, mạch máu và nội tiết gây ra những bệnh tim mạch, giảm trí nhớ và các bệnh ung thư” - PGS-TS Ngô Quý Châu - Giám đốc Trung tâm Hô hấp – Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết.
 


Theo Danviet

Các tin cũ hơn