Chiều 1/11, ngày trong buổi chạy thử thiết bị và bàn kế hoạch triển khai, các bác sĩ Nhật Bản và Bệnh viện Chợ Rẫy đã thực hiện thành công việc chẩn đoán bệnh cho 3 bệnh nhân chỉ mất hơn 10 phút.
Phòng chẩn đoán liên kết tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: Thiên Chương
Bác sĩ Trần Minh Thông, Trưởng khoa Phẫu thuật bệnh - Pháp y, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, thông thường mẫu bệnh phẩm của các trường hợp bệnh khó chẩn đoán phải được gửi đi nước ngoài phân tích.
"Việc làm này mất khá nhiều thời gian và độ chính xác không cao bởi ngoài mẫu bệnh phẩm, hình ảnh được gửi kèm trong thư điện tử chỉ là hình tĩnh với số lượng không đầy đủ", ông Thông nói.
Quá trình chẩn đoán từ xa được thực hiện qua mạng Internet. Mẫu bệnh phẩm được đưa vào các thiết bị ở Bệnh viện Chợ Rẫy truyền sang Bệnh viện Mita, nơi được trang bị những thiết bị chẩn đoán cao cấp mà Việt Nam chưa có. Bác sĩ hai bệnh viện cùng hội chẩn và phân tích mẫu bệnh để cho ngay kết quả.
Không chỉ rút ngắn thời gian, bác sĩ Thông cho rằng, hình thức chẩn đoán liên kết này sẽ giúp kết quả giải phẫu bệnh chính xác hơn, tức tránh được những chẩn đoán nhầm gây thiệt hại cho sức khỏe người bệnh.
"Khoảng một tháng nữa, sau khi xem xét và chuẩn hóa trang thiết bị chẩn đoán tại Bệnh viện Chợ Rẫy, chúng tôi sẽ chính thức khởi động việc chẩn đoán bệnh phối hợp", giáo sư Robert Y. Osamura, đại diện Bệnh viện Mita cho biết.
Không chỉ phục vụ bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, khi chính thức hoạt động, hệ thống chẩn đoán từ xa sẽ tiếp nhận cả các mẫu bệnh phẩm từ tỉnh thành khác.
Theo VnExpress