Tại sao lại đãng trí?

Thứ ba, 27/09/2011, 00:00
Hỏi: Ông xã tôi rất đãng trí, rất hay quên mọi việc cần làm. Tôi định mua thuốc bổ thần kinh về cho ông xã uống. Không biết có đúng không? Và cần mua loại thuốc nào?

Tại sao lại đãng trí?

Đáp:

Đãng trí, hay quên thường do hai nguyên nhân gây nên:

- Có tổn thương thực thể trong não như: nhồi máu não, teo não…Loại này xảy ra ngay sau khi mắc bệnh và tiến triển ngày càng nặng.

 - Không có tổn thương thực thể trong não, mà do tác động của ngoại cảnh như: công việc căng thẳng, có nhiều mối lo âu, hoặc stress. Loại này có thể khắc phục được bằng cách sắp xếp lại lịch làm việc, chế độ nghỉ ngơi điều độ, tham gia các hoạt động giải trí như: thể thao, thể dục...

Các loại thuốc để khắc phục tình trạng này là các thuốc tăng cường lưu huyết não như: hoạt huyết dưỡng não, Tanacan…Tôi nghĩ trường hợp ông xã của bạn cần được đến bác sỹ khám xác định xem đãng trí thuộc trường hợp nào để có biện pháp chữa trị thích hợp.

Theo Đẹp

Đinh Thị Mười

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn