Tuổi nào trẻ em nên tạm biệt kem đánh răng vị ngọt?

Thứ tư, 28/09/2011, 00:00
Hỏi:Con tôi 12 tuổi nhưng vẫn dùng kem đánh răng mùi dâu hoặc chuối, cháu không chịu dùng kem đánh răng như người lớn. Đến tuổi nào thì trẻ em có thể tạm biệt các loại kem đánh răng ngọt ngọt dành cho trẻ con thưa bác sĩ? Vì tôi nghe nói các loại kem đánh răng ngọt đó không đủ thành phần để bảo vệ răng miệng nếu cứ dùng mãi?
Hỏi: Con tôi 12 tuổi nhưng vẫn dùng kem đánh răng mùi dâu hoặc chuối, cháu không chịu dùng kem đánh răng như người lớn. Đến tuổi nào thì trẻ em có thể tạm biệt các loại kem đánh răng ngọt ngọt dành cho trẻ con thưa bác sĩ? Vì tôi nghe nói các loại kem đánh răng ngọt đó không đủ thành phần để bảo vệ răng miệng nếu cứ dùng mãi?

Tuổi nào trẻ em nên tạm biệt kem đánh răng vị ngọt?

Đáp:

Thuốc đánh răng cho trẻ em thường có hàm lượng Fluor từ 200 đến 45 ppm, và có mùi thơm ngon để cho trẻ thích đánh răng, loại này chỉ dành cho trẻ từ 3 đến 6 tuổi.

Kem đánh răng dành cho người từ 6 tuổi trở lên có nồng độ Fluor từ 1000 đến 1500 ppm để cung cấp đầy đủ Fluor và tránh sâu răng. Con bạn đã 12 tuổi nên cho cháu dùng kem đánh răng dành cho người lớn.

Vấn đề cơ bản là phải vệ sinh răng miệng thường xuyên và đúng cách, nhất là sau bữa ăn khoảng 3 phút, để chải sạch thức ăn bám ở kẽ răng, không để vi khuẩn kịp phát triển, gây viêm răng, viêm lợi.

Theo Đẹp

Đinh Thị Mười

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn