Phòng khám Đông y Trung Quốc tại An Giang bị đình chỉ

Thứ sáu, 03/08/2012, 11:40
Thanh tra Sở Y tế An Giang vừa đình chỉ hoạt động Phòng khám Đông y Trung Quốc tại thành phố Long Xuyên vì không giấy phép, thiếu chứng chỉ hành nghề, thuê người Trung Quốc khám chữa bệnh không phép...
Chiều 2/8, Thanh tra Sở Y tế tỉnh An Giang phạt 29,5 triệu đồng đối với bà Huỳnh Kim Dung, chủ Phòng khám Đông y Trung Quốc. Nhà chức trách cũng đình chỉ hoạt động khám chữa bệnh của phòng khám.

Một trong những phòng khám Trung Quốc tại Việt Nam
 
Một tháng trước, Thanh tra Sở kiểm tra phòng khám, phát hiện nhiều vi phạm như không giấy phép, thiếu chứng chỉ hành nghề. Người trực tiếp khám bệnh không thành thạo tiếng Việt và cơ quan chức năng cũng chưa nhận được báo cáo về việc người nước ngoài hành nghề y dược tại đây.
 
Phòng khám của bà Dung vốn là chi nhánh của Công ty TNHH Quang Thắng ở TP HCM. Cuối năm 2011 phòng khám ngưng hoạt động vì hết hợp đồng với Công ty TNHH Quang Thắng nhưng sau đó lén lút mở cửa trở lại và bị Thanh tra Sở Y tế An Giang phát hiện kiểm tra.
 
Theo Vnexpress

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích