Trở về tuổi thơ với hội chợ độc đáo giới trẻ Hà thành

Thứ hai, 15/10/2012, 09:59
Hội chợ độc đáo “Tôi có vé đi tuổi thơ” được tổ chức tại Cung văn hóa thể thao thanh niên đã thu hút sự quan tâm của hàng nghìn HS, SV tại Hà Nội.
“Tôi có một vé đi tuổi thơ” là hội chợ thứ ba trong chuỗi chương trình iHanoi Market nhằm tái hiện ký ức tuổi thơ, hướng mỗi người tham dự hội chợ có cái nhìn trân trọng quá khứ, trân trọng những kỷ niệm tuổi thơ vô giá.
 
Điểm nhấn của chương trình là tiệm tạp hóa cổ tích với những món đồ quen thuộc gắn liền với tuổi thơ như hòn bi ve, những cây kẹo mút, hộp ômai nho nhỏ hay những món đồ chơi đáng nhớ mà trong ngày thường chúng ta đã lãng quên hay không còn gặp lại những hình ảnh thân thuộc ấy nữa.
 
  Những viên vitamin C từng khiến nhiều bạn trẻ cấp 1 thủa trước mê mẩn 
 
Những viên vitamin C từng khiến nhiều bạn trẻ cấp 1 thủa trước "mê mẩn"  
 
Gian hàng thu hút sự quan tâm đặc biệt của các bạn trẻ bởi ở đó các bạn được bồi hồi sống lại những ngày thơ ấu với những kỷ niệm ngọt ngào, dễ thương. Bạn Vũ Hoàng Mỹ Hoa chia sẻ: “Mình thấy rất ngạc nhiên vì vẫn còn được gặp lại những món ăn này, tưởng chừng như nó không còn được bán nữa.
 
Đã rất lâu rồi mình mới được nhìn thấy những gói omai thái nho nhỏ, bỗng nhiên thấy nhớ những ngày còn học cấp một cùng bạn bè chia sẻ từng viên ômai nhỏ xíu hay gói bim bim cay cay giòn giòn vào mỗi giờ ra chơi”.

  Và những gói ômai nhỏ xíu với giá chỉ vài trăm đồng trước đây cũng có mặt tại hội chợ.
Và những gói ômai nhỏ xíu với giá chỉ vài trăm đồng trước đây cũng có mặt tại hội chợ.  
 
Thông qua việc tái hiện quá khứ, khơi gợi ký ức thơ ấu, hội chợ mong muốn góp phần định hướng lối sống cho giới trẻ. Ông Nguyễn Thế Chiến, trưởng ban tổ chức cho biết: “Ngưỡng vọng về tuổi thơ cũng là một hành động của một con người văn minh mà giới trẻ hiện nay cần nên có. “Tôi có một vé đi tuổi thơ” là cơ hội cho thanh niên trẻ Hà Nội thể hiện mình là một con người văn minh theo cách nhìn đó”.
 
Ngoài ra, hội chợ còn có nhiều hoạt động có ý nghĩa như đổi đồ cũ, đổi giấy lấy hoa với mục tiêu thân thiện với môi trường. Các bạn trẻ còn tha hồ mua sắm những mặt hàng đa dạng từ quần áo  tới đồ handmade, phụ kiện tạo nên một ngày hội mua sắm có ý nghĩa cho tất cả các bạn trẻ dịp cuối tuần.  
 
Thổi bóng bay để nhìn thế giới lung linh hơn trong mắt trẻ thơ.
Thổi bóng bay để nhìn thế giới lung linh hơn trong mắt trẻ thơ.
 
Bi ve không còn nhiều đất dụng võ đặc biệt ở thành thị bởi bê tông hóa quá nhanh.
Bi ve không còn nhiều "đất dụng võ" đặc biệt ở thành thị bởi "bê tông hóa" quá nhanh.
 
Những chú tò he đủ màu sắc đủ khiến trẻ thơ đứng ngắm hàng giờ.
Những chú tò he đủ màu sắc đủ khiến trẻ thơ đứng ngắm hàng giờ.
Những chú tò he đủ màu sắc đủ khiến trẻ thơ đứng ngắm hàng giờ.
 
Hội chợ khiến không ít người nhớ về thủa học trò trước đây của mình.
Hội chợ khiến không ít người nhớ về thủa học trò trước đây của mình.
Từ những viên sôcôla không chảy nước trên tay...

Từ những viên sôcôla "không chảy nước trên tay"...
...cho tới gói ômai đủ vị trên đầu lưỡi.
...cho tới gói ômai đủ vị trên đầu lưỡi.
...cho tới gói ômai đủ vị trên đầu lưỡi.
 
Theo Dantri

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích