Tuồn hơn 100 triệu tiền giả qua đường mòn biên giới

Thứ năm, 20/12/2012, 10:28
Khi đang cùng nhau vận chuyển hơn 100 triệu đồng tiền giả qua đường mòn thuộc địa phận xã Yên Khoái - Lộc Bình (Lạng Sơn), Lãnh Văn Long (SN 1981) và Dương Văn Én (SN 1988) đã bị lực lượng hải quan Lạng Sơn bắt giữ,

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, chiều tối 16/12, tại đường mòn xã Yên Khoái - Lộc Bình (Lạng Sơn), Tổ Công tác thuộc Đội Kiểm soát Hải quan (Cục hải quan Lạng Sơn) đã phát hiện 2 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam và đưa về trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma để làm việc.

Kiểm tra người và hành lý 2 đối tượng, lực lượng chức năng đã phát hiện bọc nylon màu đen đựng 2 tập tiền VND, loại tiền Polyme mệnh giá 500.000 đồng với tổng số hơn 100 triệu đồng, có nhiều tờ tiền có số seri trùng nhau nghi là tiền giả.

 
 Đối tượng buôn tiền giả bị bắt giữ. (Ảnh: Báo Hải quan)

2 đối tượng được xác định là: Lãnh Văn Long (SN 1981), trú tại thôn Thảo Quéo xã Biển Động - Lục Ngạn (Bắc Giang) và Dương Văn Én (SN 1988) trú tại thôn Đồng Giáng xã Kim Sơn - Lục Ngạn (Bắc Giang). Long và Én khai nhận: số tiền trên là tiền Việt Nam giả được Long và Én vận chuyển từ Trung Quốc vào Việt Nam để tiêu thụ.

Trước đó, ngày 18/10, Đội kiểm soát Hải quan vừa phối hợp với Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện một xe taxi mang BKS 12K-1091 đỗ tại khu vực ga Đồng Đăng có nhiều dấu hiệu bất thường.

Tiến hành áp sát kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Đàm Thành Đạt cùng một bao tải dứa trên xe ôtô chứa đầy tiền Việt Nam giả.

Tại cơ quan công an, số tiền giả được kiểm đếm lên đến 3.399 tờ loại 200 nghìn đồng tiền polyme, tương đương giá trị khoảng hơn 700 triệu đồng.

Những tờ tiền này được làm giả hết sức tinh vi, từ ô cửa sổ nhận dạng, màu sắc và dải bảo hiểm trên tờ tiền có nhiều nét giống với tiền thật. Tuy nhiên, cả hơn 3.339 tờ tiền lại cùng trùng số seri.

  

Theo Dantri 

Các tin cũ hơn