Tăng thêm diện tích thăm dò kho vàng 4.000 tấn

Thứ ba, 12/03/2013, 07:34
Chiều 11/3, Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh này đã ký quyết định cho phép cụ Trần Văn Tiệp và các cộng sự khoan thăm dò thêm 58 mũi khoan trên diện tích 415 m2 ở sườn Bắc và Tây nam núi Tàu (xã Phước Thể, H.Tuy Phong). Đường kính các mũi khoan này được cụ thể trong giấy phép từ 90 - 120 mm.
Kho vàng núi Tàu
Cụ Tiệp được khoan tổng cộng là 218 mũi khoan trên núi Tàu để dò vị trí kho vàng (Ảnh nguồn: 24h)

Phương pháp khoan mới được cho phép là khoan xoay nước rửa để lấy nguyên phôi khoan; chứ không khoan đập như trước. Như vậy, theo giấy phép mở rộng lần này, cụ Tiệp được khoan tổng cộng là 218 mũi (giấy phép cũ ngày 20/12/2012 số mũi khoan là 160) và thời hạn cuối cùng là ngày 30/6.

Trong 3 ngày vừa qua, cụ Tiệp liên tiếp có mặt tại núi Tàu cùng người con trai út để tìm giải pháp thăm dò, tìm kiếm kho vàng 4.000 tấn mà cụ tin là có thật.

Trao đổi với PV Thanh Niên hôm qua, cụ Tiệp cho biết, đến nay đã phát hiện 9 bộ hài cốt tại khu vực “cửa hang” (chứ không phải 2 bộ) và đang trình báo cơ quan chức năng.

Theo Thanhnien

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích