Cô gái chết trong phòng trọ với kéo đâm trên ngực

Thứ ba, 19/03/2013, 10:49
Vừa mở cửa bước vào phòng, chị dâu hoảng hốt khi phát hiện em chồng tử vong với một chiếc kéo đâm vào bên ngực phải.  

Vụ việc xảy ra vào khoảng 17h chiều 18/3, tại phòng trọ cấp 4 ở xóm 3, làng Phú Đô, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Nạn nhân được xác định là chị Phạm Thị Ánh Tuyết (30 tuổi, địa chỉ 219 Nguyễn Viết Xuân, Phủ Lý, Hà Nam).

Người dân địa phương bàng hoàng trước cái chết của cô gái

Một số người dân sống gần hiện trường cho biết: Vào khoảng thời gian trên, chị dâu của chị Tuyết đi làm về, vừa mở cửa phòng thì phát hiện chị Tuyết tử vong, xung quanh có nhiều vết máu, trên ngực phải của nạn nhân bị một chiếc kéo đâm.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt để phong tỏa và khám nghiệm hiện trường. Thi thể nạn nhân sau đó đã được lực lượng chức năng chuyển ra Bệnh viện E Hà Nội để khám nghiệm tử thi.

Thông tin ban đầu, sau khi xảy ra vụ án, chiếc xe của nạn nhân thường ngày dùng đi làm đã bị lấy mất.

Được biết, trước thời điểm xảy ra án mạng thương tâm, chị Tuyết có quan hệ tình cảm với Lê Điền H. (32 tuổi, quê ở Hạ Hòa, Phú Thọ). Trong thời gian này, H. cũng thường xuyên lui tới phòng trọ của chị Tuyết chơi.

Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo Danviet

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích