Phá sòng bạc toàn dân anh chị ở Sài Gòn

Thứ ba, 19/03/2013, 07:52
Sòng bạc quy tụ toàn dân anh chị mang đầy tiền án, nghiện ngập. Chúng sát phạt với mức ăn thua từ 12 – 36 triệu đồng/chến, mỗi ngày chơi hơn chục chến bài.

Công an TP.HCM cho biết, ngày 18/3 đã bàn giao 12 đối tượng cùng tang vật có liên quan đến 1 sòng bạc quy mô mà đơn vị này vừa triệt phá vào chiều 17/3 cho công an Q.Thủ Đức, TP.HCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Trong số này, 7 đối tượng bị bắt về hành vi “đánh bạc” và “tổ chức đánh bạc” gồm: Huỳnh Thông Minh (tự Huy, SN 1982), Phạm Mạnh Cương (SN 1968), Phan Thành Trung (SN 1983), Nguyễn Văn Hùng (SN 1990), Phạm Chí Cao (SN 1977), Nguyễn Thị Thảo (SN 1985) và Lâm Thị Minh Nguyệt (SN 1963).

Sòng bạc
Các đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan công an.

Trước đó, khoảng 17h15 chiều 17/3, trinh sát phòng cảnh sát hình sự (CA.TPHCM) phối hợp cùng công an P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức bất ngờ ập vào căn nhà không số ở đường số 16, tổ 17, KP.3, P.Hiệp Bình Chánh.

Tại hiện trường cảnh sát đã tạm giữ 12 người, thu giữ lượng lớn tang vật gồm: gần 17 triệu đồng, 3 bộ bài Tây, 3 bộ xí ngầu, hơn 50 miếng kim loại và nhựa có nhiều kích cỡ khác nhau được quy ước làm phỉnh đánh bạc, 9 ĐTDĐ các loại…

Đáng nói là khi cảnh sát ập vào có 1 số đối tượng đang sử dụng ma túy đá và đang phê thuốc.

Theo điều tra, sòng bạc trên hoạt động khoảng nửa năm nay bởi 2 đối tượng Nguyễn Thị Bé (tự Bé Bành, SN 1969, ngụ Q.Thủ Đức) và Huỳnh Thông Minh (tức Huy – là con rể của Bé Bành).

Công an xác định sòng bạc hoạt động lưu động tại 3 địa điểm thuộc Q.Bình Thạnh và Q.Thủ Đức gồm: 1 căn hộ tại chung cư P.3, Q.Bình Thạnh; 1 ngôi nhà trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Q.Bình Thạnh và căn nhà không số ở đường 16, tổ 17, KP.3, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức như nói trên.

Sòng bạc
Tang vật cơ quan công an thu giữ.

Hàng ngày sòng bạc “mở cửa” lúc 9h sáng và sát phạt đến tận sáng hôm sau. Các đối tượng đỏ đen dưới hình thức bài binh xập xám 13 lá, đậu chến ăn chi. Thông thường các đối tượng quy ước mỗi chến là 12 triệu, 24 triệu hoặc 36 triệu đồng; một chến được xác định là 30 chi.

Sau mỗi chến, mẹ con Bé Bành – Minh thu xâu là 400 ngàn, 800 ngàn hoặc 1,2 triệu đồng. Mỗi ngày sòng bạc sát phạt trên 10 chến, mẹ con của Bé Bành thu xâu từ 4 triệu đến hơn 10 triệu đồng/ngày.

Mẹ con Bé Bành – Minh thuê Phạm Mạnh Cương làm nhiệm vụ phát hỏa (tức chia bài). Trung bình mỗi ngày, Cương “bỏ túi” từ 500 ngàn – 1 triệu đồng…

Điều đáng nói, các đối tượng này chơi cờ bạc tinh vi nên quy ước ăn thua bằng phỉnh, hầu như hạn chế giao dịch tiền mặt. Trong các ngôi nhà đánh bạc, mẹ con Bé Bành – Minh đặt két sắt để các con bạc cất giấu tiền bạc; sau mỗi ngày sát phạt các đối tượng thống kê sổ sách, sau đó mới chung chi bằng tiền mặt.

Ngày 17/3, sòng bạc hoạt động từ giữa trưa, đến thời điểm bị bắt giữ đang chơi dở dang chến bài thứ 6. Lúc này đối tượng Minh đã lấy xâu được 2,1 triệu đồng; riêng “quý bà” Bé Bành không có mặt khi sòng bạc bị đột kích.

Theo VNN

Các tin cũ hơn