Tài xế buồn ngủ gây thảm họa 6 người chết

Thứ hai, 13/05/2013, 19:32
Chiều 13/5, Công an tỉnh Long An đã tổ chức cuộc họp báo thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ tai nạn giao thông kinh hoàng vào sáng thứ bảy (11/5) làm 6 người chết và 4 người bị thương.

Đại tá Phạm Hữu Châu, Phó giám đốc công an tỉnh Long An chủ trì cuộc họp báo cho biết, ngày 13/5, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Lê Việt Thắng (SN 1989, ngụ Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) để tiến hành điều tra làm rõ hành vi “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” theo điều 202 bộ luật Hình sự.

ngu gat

Hiện trường vụ tai nạn khiến 6 người thiệt mạng

Trong số các nạn nhân có 6 người là thành viên trong một gia đình, trong đó 5 người chết.

Theo đại diện công an tỉnh Long An, qua làm việc với cơ quan điều tra, tài xế Lê Việt Thắng khai bị cảm sốt từ ngày 4/5. Đến tối 10/5 có mua 6 liều thuốc cảm và mới uống hết một liều.

Trong khi điều khiển xe tải Thắng buồn ngủ, thiếu tập trung nên quan sát kém và không thấy đoạn bê tông dải phân cách nằm lấn ra đường đang lưu thông.

Đến khi phát hiện chỉ còn cách 2 - 3m nên không xử lý kịp dẫn tới bánh xe trước bên trái chạy cán lên đoạn bê tông, làm mất hướng lái đâm qua đoạn đường ngược chiều và chạm với xe khách do Trần Thanh Sang (SN 1976, ngụ Ninh Kiều, Cần Thơ) điều khiển, khiến xe tải bị lật.

Hiện tài xế Lê Việt Thắng đang tiếp tục được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An do cũng bị thương do vụ tai nạn. Công an tỉnh Long An đã phân công cán bộ quản lý Thắng.

Cơ quan công an đang xét nghiệm mẫu máu, nước tiểu để giám định chất kích thích, chất gây buồn ngủ và nồng độ cồn. Ban An toàn giao thông tỉnh Long An đã hỗ trợ gia đình nạn nhân mỗi người chết 4,5 triệu đồng, bị thương 1,5 triệu đồng.

Được biết, dải phân cách trước đó đã bị một xe khác tông lệch (nghi trong đêm 10/5 rạng sáng 11/5). Hiện Công an đang xác minh, làm rõ.

Theo Vietnamnet

Các tin cũ hơn