Tòa tháp 4.000 tấn bị đánh sập dở dang

Thứ hai, 13/05/2013, 15:33
Một đội phá dỡ ở Australia vừa bị một phen bẽ mặt khi tòa nhà họ cố đánh sập không chịu đổ mà chỉ nghiêng sang một bên.

Theo ITN, các công nhân đã sử dụng 100 kg thuốc nổ trong một vụ đánh sập có chủ đích, nhưng nó không đủ để san bằng tòa tháp nặng 4.000 tấn ở Redbank, bang Queesland, Australia.

Trong khoảng 40 phút, công trình bị sập dở nghiêng sang một bên, gợi nhớ đến hình ảnh Tháp nghiêng Pisa nổi tiếng của Italy.

Những chiếc máy xúc đã phải được trưng dụng để giúp tòa nhà sập hoàn toàn.

Theo VNE

thap nghieng

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn