Hai học sinh chết thảm khi tắm ở ao bơm cát

Chủ nhật, 19/05/2013, 15:20
Một nhóm học sinh đá banh ở bãi đất trống ở Thốt Nốt (TP.Cần Thơ), sau đó các em nhảy xuống ao bơm cát để tắm, khiến 2 em bị chết đuối, 1 đang được cấp cứu.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 9h ngày 18/5, tại bãi đất trống ở khu vực Long Thạnh 2 (P.Thốt Nốt, Q.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ). 2 em nhỏ tử vong được xác định là Đoàn Minh Tuệ (8 tuổi) và Đoàn Quốc Anh (8 tuổi, là con chú bác, đều trú P.Thốt Nốt).

Hiện trường vụ đuối nước khiến 2 em nhỏ chết thảm.

Ông Nguyễn Văn Thống, người trực tiếp nhảy xuống ao cứu các em, kể: “Lúc nghe tiếng hô hoán, tôi chạy đến nhảy xuống, vớt được em Nguyễn Minh Quang đưa lên bờ”.

Vừa hô gấp nhân tạo cho nạn nhân, ông Thống hốt hoảng khi nghe ở dưới ao còn 3 em gặp nạn nữa nên la lớn để mọi người lặn xuống ao và vớt được thi thể của 2 em Tuệ và Đoàn. Còn em Quang được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu, may mắn sống sót và đang nằm điều trị tại bệnh viện Nhi đồng TP.Cần Thơ.

Được biết, nơi các em gặp nạn là một khu đất rộng chừng 3.200m2 do một người dân ở An Giang vừa mua, tiến hành bơm cát để cất nhà.

Theo Infonet

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích