Mùa hè của trẻ em ở nơi giàu và nghèo nhất

Thứ bảy, 01/06/2013, 11:51
Hầu hết trẻ em vùng cao ngoài giờ học đều phải lao động phụ giúp gia đình như kiếm củi, chăn trâu, bò, phụ cày ruộng… thậm chí làm cả những việc nặng của người lớn.

trẻ em

trẻ em

Trẻ em Hà Nội và  nhiều nơi khác được đến trường vui chơi cùng bạn bè...

trẻ em

 Trong khi đó, nhiều trẻ em vùng cao Đồng Văn, Mèo Vạc, Hà Giang phải lên nương làm rẫy, cuộc sống cơ cực khiến nhiều em không có cơ hội cắp sách tới trường.

trẻ em

Trẻ em vùng cao ít khi được người lớn quan tâm chăm sóc như ở thành phố.

trẻ em

Vẻ lam lũ, nhưng nét hồn nhiên thì không mất đi trên khuôn mặt trẻ em vùng cao Bát Xát, Lào Cai.

trẻ em

Một bé gái học khóa tu hè tại Thiền viện Trúc Lâm Tây Phương.

trẻ em

Một cậu bé chăn bò ngày hè tại Mộc Châu, Sơn La.

trẻ em

Trẻ em thành phố với nhiều trò chơi.

trẻ em

Còn trẻ em vùng cao thì không. Các em chịu nhiều thiệt thòi. Ảnh chụp tại Mèo Vạc, Hà Giang.

trẻ em

 Đầy đủ và nhận được sự quan tâm của người lớn.

trẻ em

Một em nhỏ tại Y Tý, Lào Cai theo mẹ lên nương.

trẻ em

Một ngày hai buổi cắp sách tới trường, được người lớn đưa đón bằng xe hơi.

trẻ em

 Trẻ em vùng cao, ngày hai buổi lên nương, chăn trâu, cắt cỏ.

trẻ em

Một hình ảnh gây xúc động được lan truyền trên mạng xã hội.

 

Theo Infonet

Các tin cũ hơn