Đường phố Móng Cái tiêu điều trong tâm bão

Thứ bảy, 03/08/2013, 11:39
4h sáng ngày 2/8, khu vực Quảng Yên, Hạ Long, Móng Cái (Quảng Ninh) bắt đầu mưa to. Đến 10h sáng nay, mưa to kèm theo gió khiến nhiều khu vực mất điện, các khu du lịch đóng cửa.

Tại khu vực TP Móng Cái, các hoạt động hầu như bị ngưng trệ, nhiều cột điện, cây xanh bị đổ. Toàn bộ các hộ dân sinh sống trên làng chài đã được đưa vào đất liền tránh bão, 5 hộ nuôi trồng thủy sản trên Hòn Soài cũng đã được đưa vào bờ an toàn.

thiet hai

Gió bão khiến đường phố Móng Cái tiêu điều sáng 3/8. Ảnh: Hải Thịnh.

thiet hai

Tấm biển quảng cáo bay trong lốc, đè bẹp chiếc xe máy ở trung tâm Móng Cái. Ảnh: Hải Thịnh.

thiet hai

Trung tâm thương mại đóng cửa.

Thị xã Quảng Yên, nơi có nhiều đê kè, sóng cũng đang đánh rất mạnh, tại TP Hạ Long, do ảnh hưởng của mưa bão, nhiệt độ nền giảm, thời tiết khá lanh. Cũng trong sáng nay lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các địa phương Vân Đồn, Hạ Long, Cô Tô, Tiên Yên, Cẩm Phả rà soát triệt để, không để bất cứ người dân nào còn ở lại trên các lồng bè nuôi trồng thủy sản và các điểm có nguy cơ sạt lở đất đá.

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, vào hồi 4h ngày 3/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,60 Vĩ Bắc, 108,70 Kinh Đông, cách bờ biển Quảng Ninh khoảng 120-150km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, tức là 89-102km/h, giật cấp 11, cấp 12. 10 h hôm nay, bão số 5 (Jebi) đổ bộ vào huyện Vân Đồn.

thiet hai

Các con đường ở TP Hạ Long ít người qua lại, từ 7h sáng ngày 3/8 gió bắt đầu thổi mạnh.

thiet hai

Một số thuyền bè được đưa vào sâu bên trong các khu dân cư tránh bão.

thiet hai

Tuy nhiên theo anh Hoàng, ngư dân ở vịnh Hạ Long, thì với sức gió và mưa to như hiện nay, khu vực này sẽ bị ngập.

thiet hai

Tại khu du lịch Bãi Cháy, một số thanh niên vẫn còn nghịch đùa.

thiet hai

Trong khi đó nước ngày càng dâng cao, sóng đánh mạnh.

thiet hai

Các khu du lịch đóng cửa, đến 10h nhiều đoạn đã bị ngập do lượng mưa lớn.

thiet hai

Biển động khiến nhiều tàu thuyền gặp khó khăn.

thiet hai

6h sáng ngày 3/8, cơ bản tàu thuyền của ngư dân khu vực vịnh Hạ Long đã được đưa vào bờ tránh bão.

thiet hai

Khu vực bãi tắm và chợ tại Hạ Long vắng bóng người.

thiet hai

Nhiều người dân tiếp tục dùng những bao cát để chắn sóng và vỡ kè.

thiet hai

Những thiệt hại đầu tiên tại Bãi Cháy.

Theo Infonet

Các tin cũ hơn