Kẻ bắt cóc ba phụ nữ suốt 10 năm treo cổ tự tử trong tù

Thứ tư, 04/09/2013, 18:27
Ariel Castro, kẻ bị kết án bắt cóc và giam giữ trái phép ba phụ nữ suốt hơn 10 năm tại nhà của mình ở Cleveland, bang Ohio, Mỹ đã tử vong tại bệnh viện đêm qua sau khi được phát hiện treo cổ tự tử trong buồng giam.

bắt cóc, hiếp dâm

Ariel Castro (áo vàng) bị tuyên án chung thân kèm 1000 năm tù.

Các quan chức trại giam cho biết Castro đã chết tại bệnh viện sau khi các nhân viên y tế của trại giam không thể cứu sống tên này.

Năm nay 53 tuổi, tên này đã dụ dỗ và bắt giữ 3 phụ nữ trong 10 năm cho đến tận tháng 5 vừa qua. Tên này đã xích các nạn nhân lại và hãm hiếp, tra tấn họ.

Ngày 1/8 vừa qua, y đã bị tuyên án tù chung thân không được ân xá kèm theo 1000 năm tù. Nhà của tên này cũng bị phá hủy.

Từng là tài xế xe buýt trường học, Castro đã bắt giữ Michelle Knight (32 tuổi), Amanda Berry (27 tuổi) và Gina DeJesus (23 tuổi) trên đường phố Cleveland vào khoảng năm 2002 – 2004.

JoEllen Smith, một người phát ngôn của Sở cải huấn và phục hồi nhân phẩm Ohio cho biết: “Ông ta đã bị giam trong một phòng giam được bảo vệ, có nghĩa là chỉ có một mình ông ta trong phòng giam và việc tuần tra được thực hiện cứ 30 phút một lần.

"Khi phát hiện tù nhân Castro, các nhân viên y tế trại giam đã thực hiện các biện pháp cấp cứu. Không lâu sau ông ta được chuyển tới trạm y tế của nhà tù, nơi ông được xác định đã tử vong vào khoảng 22 giờ 52 phút. Một đợt rà soát kỹ lưỡng vụ việc này đang được tiến hành”, bà JoEllen Smith khẳng định.

Theo Dantri

Các tin cũ hơn