Ngày 1/11, công dân thứ 90 triệu sẽ chào đời

Thứ năm, 31/10/2013, 10:10
Vào sáng 1/11 tại BV Phụ sản T.Ư, Bộ Y tế, Tổng cục DS-KHHGĐ sẽ tổ chức lễ đón em bé thứ 90 triệu ra đời

Để đón chào sự kiện đặc biệt này, trong hai ngày 1-2/11, Tổng cục DS-KHHGĐ sẽ tổ chức 3 chương trình lớn: Đón cháu bé thứ 90 triệu ra đời tại BV Phụ sản Trung ương, diễu hành đi bộ với chủ đề “90 triệu bước chân con cháu Lạc Hồng” và Đêm nhạc hội “90 triệu trái tim yêu Việt Nam”.

Vào sáng 1/11 tại BV Phụ sản T.Ư, Bộ Y tế, Tổng cục DS-KHHGĐ sẽ tổ chức lễ đón em bé thứ 90 triệu ra đời. Em bé này sẽ đánh dấu mốc VN có 90 triệu dân. Để đánh dấu thời khắc đặc biệt quan trọng này, Tổng cục DS-KHHGĐ, Bộ Y tế sẽ long trọng tổ chức hai chương trình lớn “90 triệu bước chân con cháu Lạc Hồng” và “90 triệu trái tim yêu Việt Nam”.

so sinh

Ảnh minh họa

Cuộc diễu hành đi bộ “90 triệu bước chân con cháu Lạc Hồng” sẽ được tổ chức trọng thể vào sáng 2/11 tại đường Trường Sa – Hoàng Sa (quận 3, TP.HCM). Chương trình nhằm biểu thị tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm của nhân dân Việt Nam với sự tham gia của trên 1.000 người là đại diện lãnh đạo Bộ Y tế, Tổng cục DS-KHHGĐ, Thành ủy và UBND TP.HCM, các sở, ban, ngành và đại diện các cán bộ y tế, dân số...

Đêm nhạc hội “90 triệu trái tim yêu Việt Nam” sẽ được tổ chức vào 20h ngày 2/11 tại Nhà hát Lớn Hà Nội và được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam. Đêm nhạc hội với những tiết mục đặc sắc được thể hiện qua hai phần: Phần 1: Nguồn gốc con người Việt Nam và quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước trong thời kỳ khó khăn; Phần 2: Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới – thời kỳ vận hội hóa rồng.

Đêm nhạc hội này nhằm tuyên truyền tới mọi tầng lớp nhân dân cả nước các nội dung, thông điệp về những thành tựu, cơ hội, thách thức khi dân số Việt Nam đạt 90 triệu người, về tình yêu và niềm tự hào đối với quê hương, đất nước Việt Nam.

Theo Laodong

Các tin cũ hơn