Thế Lân ba lần liên tiếp được Lam Trường cứu

Chủ nhật, 07/09/2014, 09:54
Dù không được bình chọn cao từ khán giả, Thế Lân vẫn được huấn luyện viên đánh giá tốt và vượt qua thí sinh Thanh Thảo để đi tiếp. 

Thế Lân hát lại ca khúc hit của Lam Trường - "Đôi chân thiên thần" trong liveshow 3 Giọng hát VIệt nhí, tối 6/9. Với sự hỗ trợ của dàn âm thanh mộc, chàng trai chứng tỏ sự trưởng thành. Nam thí sinh hát tự do, phóng khoáng, tuy vậy vẫn chưa hoàn toàn thoát được cái bóng của Lam Trường trong cách xử lý ca khúc.

Hai thí sinh được bình chọn cao nhất của đội Lam Trường là Linh Nhi và Thiên Nhâm. Về phần mình, Lam Trường quyết định giữ lại Thế Lân lần thứ ba, sau một lần cứu tại vòng Đối đầu và một lần tại liveshow tuần trước. Anh cũng khẳng định tại sân khấu, anh không thiên vị bất cứ thí sinh nào.

20140906213053-IMG-9168-JPG-9480-1410018

Hồ Võ Thanh Thảo mở màn với "Lời con hứa", một ca khúc xúc động về tình cảm gia đình. Em bị loại khi không được bình chọn cao từ khán giả và không được huấn luyện viên Lam Trường cứu.

20140906213348-IMG-9171-JPG-8516-1410018

Quỳnh Anh khiến khán giả "nổi da gà" với giọng hát giả thanh đầy kỹ thuật cùng làn hơi tốt trong ca khúc "Cô gái vót chông". Cách dựng bài thông minh của vợ chồng Hồ Hoài Anh giúp cô bé khoe tất cả ưu điểm của giọng hát với giai điệulúc sôi nổi, lúc chậm rãi, dịu dàng.

Thí sinh Đoàn Minh Tài của đội Cẩm Ly dự thi với ca khúc 'Nội tôi'. Nghệ sĩ Phi Điểu vào vai người bà tảo tần minh họa cho tiết mục của cậu bé.

Thí sinh Đoàn Minh Tài và nghệ sĩ ưu tú Phi Điểu phối hợp ăn ý trong ca khúc "Nội tôi". Hồ Hoài Anh khen ngợi Minh Tài về tài diễn xuất chân thật, khiến anh không khỏi nhớ đến bà của mình. Tuy nhiên, Lưu Hương Giang cũng khéo léo nhắc nhở cậu bé vì một vài nốt lạc nhịp do quá xúc động.

20140906215855-IMG-9194-JPG-4729-1410018

Mai Chí Công thể hiện ca khúc tiếng Anh "What makes you beautiful". Tiết mục này khiến nhiều khán giả nhí ngồi dưới thích thú vì sự sôi động, màu sắc của các vũ công trong vai "binh đoàn hải sản".

20140906220931-IMG-9197-JPG-8302-1410018

Huyền Trân đưa chương trình đến không gian tĩnh lặng, bình an với màu sắc Phật giáo trong một ca khúc của Trịnh Công Sơn - "Để gió cuốn đi". Màn trình diễn được dàn dựng công phu với sự hỗ trợ của dàn diễn viên múa và hợp xướng. Đây cũng là lần đầu cô bé cởi bỏ chiếc mũ len trên sân khấu.

[Caption]

Hà Trang hát như "lên đồng" trong ca khúc "Độc huyền cầm". Được giao một bài hát rất khó thể hiện nhưng cô bé không làm hai người thầy thất vọng khi làm chủ làn hơi và cảm xúc rất tốt.

dddd

Cô bé Thiện Nhân nhận được sự tán thưởng nồng nhiệt của khán giả với chất giọng cao vút trong bài  hát "Đất nước lời ru.

cccc

Hoàng Anh gây bất ngờ khi hóa thân thành ông lão làm vườn lí lắc, nghịch ngợm trong ca khúc "Bác làm vườn và con chim sâu". Tài diễn xuất và làm chủ làm hơi, nhịp điệu của em khiến Thanh Bạch phải gọi em là "siêu diễn viên".

Thiên Nhâm luyến láy ngọt ngào không thua gì các ca sĩ chuyên nghiệp.

Thiên Nhâm luyến láy ngọt ngào với ca khúc "Ru lại câu hò".

Khép lại đêm nhạc, Linh Nhi thể hiện xuất sắc ca khúc

Khép lại đêm nhạc, Linh Nhi thể hiện ca khúc "Tự nguyện" với phần minh họa của 11 thí sinh Giọng hát Việt nhí tập này.

20140906230557-IMG-9257-JPG-8395-1410021

Cô bé khiếm thị bật khóc khi không nằm trong top 2 do khán giả bình chọn. Em tiếp tục rơi nước mắt vì huấn luyện viên Cẩm Ly không chọn mình mà chọn Minh Tài trong đội đi tiếp.

20140906232713-IMG-9274-JPG-4080-1410021

Hoàng Anh ôm Hà Trang an ủi khi cô bé phải nhường suất đi tiếp cho bạn Quỳnh Anh (phải).

Theo VnExpress

Các tin cũ hơn