Những phát ngôn của sao Việt thành câu cửa miệng

Thứ sáu, 19/12/2014, 07:10
"Chuẩn man", "Mình phục mình quá", "Không nên hoãn cái sự sung sướng đó lại"... là những câu nói kinh điển của sao Việt đã trở thành những câu cửa miệng trong giao tiếp hàng ngày.
Những phát ngôn của sao Việt thành câu cửa miệng

“Không có tiền thì cạp đất mà ăn”: Năm 2012, Ngọc Trinh trở thành tâm điểm của những tranh cãi liên quan tới lối sống "ăn bám" đại gia. Cô không ngần ngại bày tỏ quan điểm của mình trong tình yêu: "Yêu tôi tốn kém lắm" và làm dậy sóng dư luận với câu phát ngôn để đời: "Không có tiền thì cạp đất mà ăn".

Những phát ngôn của sao Việt thành câu cửa miệng

Câu nói này của Ngọc Trinh từng có thời trở thành câu cửa miệng của nhiều người mẫu, ca sĩ và xuất hiện nhiều biến thể. Trên mạng xã hội, cụm từ "Không có tiền thì cạp đất mà ăn" cũng được sử dụng rộng rãi. Tiến sĩ Nghệ thuật học Phạm Thị Minh Thái bày tỏ, khách quan mà nói thì phát ngôn này không sai, nhưng không nên đẩy nó lên thành quan điểm sống, theo kiểu biện hộ cho việc bất chấp tất mọi thứ để có tiền.

Những phát ngôn của sao Việt thành câu cửa miệng

"Chuẩn man": Tháng 5/2013, Cao Thái Sơn đối mặt với scandal lớn ảnh hưởng tới sự nghiệp. Một Việt kiều đã thẳng thắn tố nam ca sĩ Con đương mưa là dân đồng tính và lợi dụng mối quan hệ với anh ta để lừa số tiền không nhỏ nhằm mục đích mua nhà.

Những phát ngôn của sao Việt thành câu cửa miệng

Giữa tâm bão scandal, Cao Thái Sơn tỏ ra khá bình thản. Anh vẫn tất bật chạy sô đi hát và tham dự sự kiện. Thậm chí, nam ca sĩ còn tổ chức một buổi gặp gỡ báo chí để giải thích những thắc mắc, băn khoăn của báo giới và dư luận. Anh hỏi lại những phóng viên có mặt ở đó: "Ai tin rằng Cao Thái Sơn là gay?" và có tới 2/3 số phóng viên có mặt đều giơ tay. Nam ca sĩ chỉ còn cách cười trừ và khẳng định mình "chuẩn man 100%". Sau buổi họp báo, câu nói "chuẩn man" trở nên nổi tiếng.

Những phát ngôn của sao Việt thành câu cửa miệng

Không chỉ gắn liền với tên tuổi Cao Thái Sơn, "chuẩn man" còn trở thành câu nói ưa thích của nhiều bạn trẻ trong cuộc sống thường ngày với ý nghĩa ngắn gọn, pha sắc thái hài hước.

Những phát ngôn của sao Việt thành câu cửa miệng

"Tôi đẹp, tôi phải khoe": Ca sĩ Mai Khôi từng gây nhiều tranh cãi với phát ngôn: “Tôi thích khoe những cái đẹp của mình. Đâu phải ai mặc đồ hở cũng đẹp, vấn đề là biết khoe thôi. Ví dụ mình có ngực thì khoe ngực”. Lúc đầu, phát ngôn “Tôi đẹp, tôi phải khoe” là của riêng Mai Khôi. Tuy nhiên sau này, nhiều ngôi sao trong làng giải trí Việt cũng xem đây như bình phong cho hành động cởi, hở của mình.

Những phát ngôn của sao Việt thành câu cửa miệng

Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc từng nói: “Body tôi đẹp thì tôi khoe”. Ca sĩ Ngọc Sơn từng khẳng định: “Body mình đẹp, mình phải cho mọi người chiêm ngưỡng”. Hoa hậu cuộc thi Người đẹp Sóc Trăng 2009 Mỹ Xuân cũng từng biện minh cho những bộ ảnh nude đầy khiêu khích của mình: "Tôi có khuôn mặt đẹp, thân hình chuẩn thì tại sao tôi phải giấu diếm?”

Những phát ngôn của sao Việt thành câu cửa miệng

"Mình phục mình quá": Trong dàn diễn viên hài hội tụ tại chương trình Gặp nhau cuối năm số Tết Kỷ Sửu 2009 của Đài Truyền hình Việt Nam, diễn viên Hiệp Gà được nhiều người nhớ tới với vai Gia Cát Dự cùng "tuyên ngôn": "Mình phục mình quá" được nhắc đi nhắc lại khá nhiều lần. Sau khi chương trình kết thúc, hễ cứ nhắc tới Hiệp Gà là nhiều người đều nghĩ ngay tới câu nói này. Không chỉ gói gọn trong một chương trình ngày Tết, câu này còn trở nên phổ biến vì vừa ngắn gọn, súc tích lại mang ý nghĩa hài hước.

Những phát ngôn của sao Việt thành câu cửa miệng

"Trời không mưa vẫn mặc áo mưa": Tham gia trong tiểu phẩm hài Bệnh nói nhiều, Đức Khuê từ một diễn viên vốn im hơi lặng tiếng bỗng được nhiều người nhắc tới chỉ sau một câu thoại kinh điển: “Trời không mưa vẫn mặc áo mưa”. Câu nói này mang ý nghĩa châm biếm hài hước và trở thành câu thoại gắn liền với nghiệp diễn của Đức Khuê.

Những phát ngôn của sao Việt thành câu cửa miệng

"Anh thề, anh hứa, anh đảm bảo": Một trong những bộ phim cũng sử dụng slogan khá thành công là Lập trình cho trái tim. Trong đó, câu thoại "Tôi thề, tôi hứa, tôi đảm bảo” là kết quả mà đạo diễn Nguyễn Mạnh Hà cùng êkip đã phải bàn bạc, lựa chọn rất nhiều.

“Đây là câu nói không có trong kịch bản, chỉ đến khi thực hiện, chúng tôi nghĩ, nhân vật Mạnh "Quặp" - do diễn viên Đức Khuê đóng - là người hay gây cười cho phòng G5 thì phải nghĩ cho anh ta một câu nói nào đó để ghi dấu ấn. Ông này sợ vợ và rất hay thề nên lúc đầu câu đó là 'Anh thề đấy', rồi 'anh hứa đấy' để đẩy tính cách lên. Sau mỗi người thêm thắt vào và thành 'Anh thề, anh hứa, anh đảm bảo'. Và tất cả chúng tôi đều cười phá lên khi nó được bật ra”, Nguyễn Mạnh Hà cho biết.

Những phát ngôn của sao Việt thành câu cửa miệng

Sau khi bộ phim lên sóng, câu nói trên được nhiều khán giả sử dụng trong giao tiếp bình thường như một câu hứa hẹn cửa miệng.

Những phát ngôn của sao Việt thành câu cửa miệng

"Không nên hoãn cái sự sung sướng đó lại": Trong phim Đất và người, hai nhân vật được đạo diễn Nguyễn Hữu Phần tâm đắc nhất là ông Hàm (NSƯT Duy Hậu đóng) và Chu Văn Quềnh (Hán Văn Tình đóng). Quềnh là nhân vật nhỏ nhưng câu nói cửa miệng của anh ta: “Không nên hoãn cái sự sung sướng đó lại” đã nhanh chóng trở thành câu cửa miệng của nhiều khán giả. Diễn viên Hán Văn Tình cũng công nhận mỗi khi khán giả nhắc đến câu “Không nên hoãn cái sự sung sướng đó lại”, họ lập tức nhớ đến anh.

Theo Zing

Các tin cũ hơn